Phát hiện nhiều gói trà chứa tinh thể nghi ma túy dạt vào bãi biển Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/11, thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày vừa qua, lực lượng chức năng và người dân phát hiện nhiều túi nilon (có hình thức giống gói trà) chứa tinh thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong và xã Hải An, huyện Hải Lăng.

Vào lúc 10h30 cùng ngày, ông Mai Văn Giới (trú thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) trình báo về việc vớt được 1 gói nilon dạng rắn có chiều dài 20 cm, rộng 10 cm, dày 7 cm, nặng 1 kg, bên trong có các tinh thể màu trắng lúc ông đang đánh cá trên biển.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lấy lời khai, lập biên bản tiếp nhận vụ việc. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương niêm phong và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

11h trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp Công an xã Triệu Vân tổ chức tuần tra tại bãi biển từ thôn 7 đến thôn 9, xã Triệu Vân, phát hiện thêm 2 gói có chữ nước ngoài, mỗi gói nặng 1 kg, bên trong có các tinh thể màu trắng tương tự.

Phát hiện nhiều gói trà chứa tinh thể nghi ma túy dạt vào bãi biển Quảng Trị ảnh 1

Gói nilon ông Mai Văn Giới, ở Thôn 8, xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong) vớt được khi đánh cá bên trong chứa các tinh thể màu trắng.Ảnh: BPQT

Trước đó, ngày 25/11, 4 ngư dân trú tại thôn Đông Tân An, xã Hải An (huyện Hải Lăng) cũng trình báo và giao nộp tại Đồn Biên phòng Hải An 7 gói nilon màu xanh, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài được đóng gói giống trà hút chân không, bên trong chứa các tinh thể màu trắng có đặc tính giống với ma túy.

Phát hiện nhiều gói trà chứa tinh thể nghi ma túy dạt vào bãi biển Quảng Trị ảnh 2

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật 7 gói nghi là ma túy dạt vào bờ biển xã Hải An, huyện Hải Lăng ngày 25/11. Ảnh: BPQT

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.