Có 16 kết quả :

Độc đáo chợ đình Bích La

Độc đáo chợ đình Bích La

TPO - Nói đến làng Bích La (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là nghĩ ngay đến lễ hội chợ đình Bích La nổi tiếng. Phiên chợ hết sức độc đáo, mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất vào đêm mùng 2 và rạng sáng mùng 3 Tết Nguyên đán.
Cửa Việt, mùa bão tố năm ấy...

Cửa Việt, mùa bão tố năm ấy...

TP - Đến giờ vẫn neo trong tôi sau ngót 35 năm làm báo, hình ảnh con tàu gặp nạn chìm dần trên vùng biển Cửa Việt, 8 người đeo bám trên phần nổi còn lại của chiếc tàu như ống khói, khung sắt, trong tình trạng sức khỏe suy sút nghiêm trọng... Ấy là câu chuyện ba năm trước, năm 2020, trước chục ngày của cơn đại hồng thủy ụp xuống miền Trung.
Tâm tình của tác giả 'hoa hậu' mèo Quảng Trị

Tâm tình của tác giả 'hoa hậu' mèo Quảng Trị

TP - Những ngày này, quảng trường thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) luôn tấp nập người dân, du khách ghé chân để chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm với “hoa hậu” mèo - linh vật Tết Nguyên đán Quý Mão đang “gây bão” mạng xã hội.
Xử lý 'tàu ma' trôi dạt mắc cạn ở bờ biển Quảng Trị

Xử lý 'tàu ma' trôi dạt mắc cạn ở bờ biển Quảng Trị

TPO - Chiều 15/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho hay, vừa có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về việc xử lý vụ việc tàu sắt không có người trôi dạt, mắc cạn tại bờ biển thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong vào ngày 9/12.
Phát hiện nhiều gói trà chứa tinh thể nghi ma túy dạt vào bãi biển Quảng Trị

Phát hiện nhiều gói trà chứa tinh thể nghi ma túy dạt vào bãi biển Quảng Trị

TPO - Ngày 26/11, thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày vừa qua, lực lượng chức năng và người dân phát hiện nhiều túi nilon (có hình thức giống gói trà) chứa tinh thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong và xã Hải An, huyện Hải Lăng.
"Đội shipper áo xanh" đi chợ mua đồ giúp người dân.

Đội shipper áo xanh đi chợ giúp người dân mùa dịch

TPO - 5 giờ sáng, ngày 5/4, anh Lê Văn Quốc, Bí thư đoàn xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lọ mọ dậy đi chợ mua cá giúp cho người dân. Anh nói: “Hôm nay, có người nhờ mua cá sông ở chợ Đò, thôn Bắc Phước, chợ chỉ họp từ 5 giờ đến 6 giờ sáng nên phải dậy thật sớm, đi thật nhanh mới mua được”.
Chủ nhân tiết lộ lý do con trâu có cặp sừng mọc ngược kỳ lạ

Chủ nhân tiết lộ lý do con trâu có cặp sừng mọc ngược kỳ lạ

Chủ nhân của con trâu cái có cặp sừng mọc ngược xuống đất (còn gọi là cặp sừng chỉ địa) đã tiết lộ lý do trâu có kiểu sừng kỳ dị đến vậy. Theo chủ nhân của con trâu này- còn được gọi là Quắp thì Quắp đã hạ sinh 6 nghé con và các con của trâu có sừng mọc hoàn toàn bình thường.
Lạ kỳ giếng khoan bốc lửa ở Quảng Trị

Lạ kỳ giếng khoan bốc lửa ở Quảng Trị

Giếng khoan của ông Trương Xuân Hiến (xã Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị) 10 năm nay phát lên ngọn lửa nhỏ chừng 7-10 cm, không mùi. Để an toàn, ông Hiến thường bịt giếng lại và khoan một giếng nước khác để sử dụng.
Kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

TP - Ngày 7/4, tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã diễn ra Giải đua thuyền truyền thống lần thứ V/2014 của huyện nhà, nhân Kỷ niệm 107 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.