Phát hiện loài tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới

Phát hiện loài tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới
TPO - Tắc kè hoa vốn nổi tiếng là “thiên tài” về màu sắc, nhưng giống tác kè hoa mới được phát hiện này còn gây chú ý nhiều hơn với kích thước được cho là nhỏ nhất thế giới.

Dễ dàng đứng thăng bằng trên ngón cái của nhà khoa học ở Madagascar, con tắc kè hoa dài 3cm thậm chí không lớn hơn con ruồi. Đây cũng là kích thước trung bình của loài tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra bốn con tắc kè hoa siêu nhỏ này, có tên Brookesia, trên một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt với Madagascar.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Brookesia là một trong những loài bò sát nhỏ nhất trên thế giới.

Phát hiện loài tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới ảnh 1

Nhà khoa học Ted Townsend, đến từ Đại học San Diego, đã tiến nghiên cứu gen của loài bò sát mới này.

Ông cho biết: “Kích thước của loài tắc kè hoa cho thấy, trên lãnh thổ Madagascar, chúng tiến hóa từ một loài sinh vật cổ rất nhỏ, không giống với các loài tắc kè hoa có thân hình lớn hơn và màu sắc sặc sỡ mà chúng ta vẫn thường thấy”.

Phát hiện loài tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới ảnh 2

Được biết, loài tắc kè hoa Brookesia chỉ tồn tại trong một khu vực trải rộng vài km nhất định trên một hòn đảo ở Madagasca.

Các chuyên gia tin rằng, chúng đặc biệt nhạy bén với môi trường sống khi có bất kỳ sự tàn phá nào.

Gia Bảo
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.