Với những thay đổi về cả hình thức và nội dung, chương trình “Tôi yêu Việt Nam”- phiên bản Vui giao thông mùa thứ hai hứa hẹn mang đến những bài học bổ ích về an toàn giao thông thông qua chuỗi phim hoạt hình đầy thú vị và cuốn hút.
TPO - Không sở hữu một tốc độ chạy vượt trội, nọc độc hay bộ móng vuốt sắc nhọn nhưng tắc kè vẫn là một trong những sát thủ đáng gờm nhất của thế giới tự nhiên, bởi một khi con mồi đã lọt vào phạm vi tấn công của chúng, thì cơ hội trốn thoát gần như bằng 0.
TPO - Côn trùng là những loài động vật thân mềm chiếm số lượng đông đảo nhất trong thế giới động vật. Ước tính có hơn 1 triệu loài côn trùng sống trong mọi môi trường từ núi lửa, sa mạc, đầm lầy cho đến những dòng sông băng.Thông thường các con vật, côn trùng đều chìm nghỉm khi xuống nước. Vậy tại sao một số loài côn trùng lại có thể đi lại dễ dàng trên mặt nước.
TPO - Chúng ta đều biết đôi mắt của chúng ta quan trọng như thế nào: hầu hết thông tin, kinh nghiệm và ký ức đều được thu thập nhờ qua đôi mắt.Trong thế giới động vật, thậm chí có những cặp mắt còn đáng kinh ngạc hơn cả chúng ta. Dưới đây là danh sách 10 đôi mắt tuyệt vời và độc đáo nhất thế giới động vật.
Với diện tích nhỏ và vài công cụ đơn giản, anh Nguyễn Thành Phi (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nuôi thành công dế và tắc kè. Trang trại của anh có thể đưa ra cả chục tấn hàng mỗi tháng.
Một con tắc kè 3 năm tuổi đã trở thành mục tiêu của rắn xanh nhưng nó đã chiến đấu vô cùng kiên cường để giành giật mạng sống của mình. Tắc kè đã sử dụng chiến thuật khá hợp lý khi cắn chặt vào miệng con rắn để kẻ ăn thịt không thể há miệng phun nọc độc.
TPO - Rắn cây vàng siết chặt quanh thân tắc kè, cố gắng khiến con vật ngạt thở. Con rắn há miệng cắn tắc kè, nhưng tắc kè cũng phản kháng bằng cách cắn lại thật mạnh. Tình huống trở nên bế tắc khi dường như không bên nào giành được phần thắng mà vẫn phải chịu đau đớn do đối phương gây ra.Sau đó, với tự can thiệp của con người, hai con vật mới chịu dừng lại cuộc chiến.
TPO - Rắn Mamba đen là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Nọc độc của chúng có thể giết chết một người trưởng thành trong thời gian ngắn. Con mồi yêu thích của rắn Mamba đen là các loài bò sát nhỏ, gặm nhấm và thậm chí là những loài rắn khác. Con rắn Mamba đen trong đoạn clip sau đây đã không được may mắn khi gặp phải con mồi cực kỳ "khó nhằn" đó là một con tắc kè.
Tắc kè là loài động vật được biết đến với khả năng đổi màu da để thích nghi với môi trường xung quanh. Ở trong video này, chúng ta hãy cùng xem cận cảnh loài tắc kè đổi màu như thế nào
Tắc kè nước là loài động vật lưỡng cư chỉ được tìm thấy ở Việt Nam, rất quý hiếm và hiện có nguy cơ tuyệt chủng. Sinh vật này còn có tên là cóc Tam Đảo, và đặc biệt mang hình dáng của thằn lằn.
TPO - Nhiếp ảnh gia Jacobus Albertus Slabbert, 37 tuổi, ở Trung Kalahari, Botswana tình cờ ghi lại được cảnh tượng chú tắc kè đổi màu khi bị rắn độc tấn công.
Sông nước miền Tây vốn nhiều sản vật. Trong hành trình khẩn hoang gian khổ từ thủa lập cõi, những người phụ nữ miền Tây đã biết cách chế biến các loài cá, thằn lằn thành những món khô tích trữ dài hạn.
TPO - Độ một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của cậu em họ, nó khẳng định như đinh đóng cột là nó nhìn thấy chồng tôi ăn ở tại nhà của một cô gái trẻ, nhà cô ấy ở không xa nợi trọ của tốp công nhân xây dựng mà nó đang làm thợ ở đó.
Toàn bộ số tắc kè mà các nhà khoa học Nga đưa lên vũ trụ theo tàu Foton M4, đều chết. Việc xác tắc kè bị khô cứng một phần cho thấy chúng đã chết khoảng một tuần hoặc lâu hơn trước khi tàu vũ trụ quay trở về Trái Đất.
Cuối tuần qua, một gia đình ở Phucket, Thái Lan đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy một con vật biến dạng với 2 đầu, 6 chân xuất hiện trong nhà của họ.
Một con rắn độc quấn chặt con tắc kè. Trước tình thế thấy bạn mình lâm nguy, con tắc kè bên ngoài đã dũng cảm tấn công tới tấp con rắn khiến nó buộc phải buông mồi.
TPO - Tắc kè hoa vốn nổi tiếng là “thiên tài” về màu sắc, nhưng giống tác kè hoa mới được phát hiện này còn gây chú ý nhiều hơn với kích thước được cho là nhỏ nhất thế giới.
Nhiều bạn đọc thông tin gần đây người dân các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ bỏ việc làm, đổ xô vào rừng, leo núi để bắt tắc kè. Nguyên nhân chỉ vì tin đồn một con tắc kè được mua với giá vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng.