Phát hiện hàng trăm cây cần sa trồng trong làng

Đối tượng Khoa tại khu vườn trồng cần sa
Đối tượng Khoa tại khu vườn trồng cần sa
TPO - Lực lượng chức năng phát hiện 220 cây cần sa trồng trái phép ở ngôi làng hẻo lánh Puih Jri, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai.

Ngày 6/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Công an huyện Chư Sê đã nhổ và thu giữ toàn bộ số cây cần sa được trồng trái phép ở làng Puih Jri, xã Bờ Ngoong.

Theo đó, ngày 3/6, Công an huyện Chư Sê phát hiện tại khu vườn của Phạm Viết Khoa (SN 1986, làng Puih Jri) trồng trái phép cây cần sa (loại cây chứa chất ma túy). Tại khu vực này có tổng cộng 161 cây với trọng lượng 53,6kg. Ngoài ra, Khoa còn trồng 59 cây cần sa trên diện tích 206m2 nơi khác.
Phát hiện hàng trăm cây cần sa trồng trong làng ảnh 1Cây cần sa trong vườn của Khoa

Khoa khai nhận toàn bộ số cây trên do vợ mình là Vũ Thị Bích Ly (SN 1988) cùng 2 người đàn ông chưa xác định danh tính ở Đắk Lắk trồng từ tháng 3/2019. 

MỚI - NÓNG