Phát hiện hàng nghìn sản phẩm ‘làm đẹp’ không rõ nguồn gốc

Tất cả hàng mỹ phẩm được phát hiện, tịch thu đợt này tại Huế đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tất cả hàng mỹ phẩm được phát hiện, tịch thu đợt này tại Huế đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.
TPO - Hàng nghìn sản phẩm có chức năng “làm đẹp” vừa bị Công an thành phố Huế tịch thu để tiêu hủy gồm kem dưỡng da, phấn, sữa tắm, mặt nạ, dầu gội đầu, nước hoa, gel, thuốc nhộm tóc, bột sơn móng tay các loại... đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã hết hạn sử dụng, nhưng vẫn được chủ kinh doanh bán đến khách hàng.

Ngày 21/5, Công an thành phố Huế phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành thủ tục tiêu hủy 53 mặt hàng mỹ phẩm, với hàng nghìn sản phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng thuộc hai cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Trước đó, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường - Công an thành phố Huế tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thuộc địa chỉ 139 đường Hùng Vương (phường Phú Nhuận) và lô kinh doanh số 10 chợ Đông Ba (phường Phú Hòa, thành phố Huế) do ông Võ Tâm, sinh năm 1969, làm chủ. 

Tại đây, công an phát hiện, tạm giữ 53 mặt hàng mỹ phẩm, với hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, như: kem dưỡng da, phấn, sữa tắm, mặt nạ, dầu gội đầu, nước hoa, gel, thuốc nhộm tóc, bột sơn móng tay các loại...

Tổng giá trị các lô hàng mỹ phẩm ước khoảng 41 triệu đồng. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mỹ phẩm được chia nhỏ, sang chiết từ can nhựa lớn ra các chai lọ nhỏ không gắn nhãn mác, không ghi hạn sử dụng, chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm định và chứng nhận về chất lượng sản phẩm.

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm ‘làm đẹp’ không rõ nguồn gốc ảnh 1

Mỹ phẩm được chứa trong những can nhựa lớn trước khi chia nhỏ, san chiết ra chai lọ nhỏ để tiêu thụ. 

Các loại mỹ phẩm này nhìn bằng trực quan khó ai nhận biết đây là sản phẩm gì, có gây hại cho sức khỏe người sử dụng hay không. S

au khi tịch thu hàng nghìn sản phẩm là hàng “quá đát”, không rõ nguồn gốc, Công an thành phố Huế đã xử phạt hành chính chủ cơ sở kinh doanh vi phạm với số tiền 10 triệu đồng; đồng thời, phối hợp cơ quan hữu trách tiến hành các thủ tục xử lý tiêu hủy theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.