Phát hiện đạn thần công thời Nguyễn?

Phát hiện đạn thần công thời Nguyễn?
TP - Ngày 9-3, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh TT- Huế cho biết, 12 quả đạn bằng kim loại vừa được phát hiện tại TP Huế có thể là loại vật liệu nổ dùng cho “Cửu vị thần công” (9 khẩu súng thần công lớn nhất thời nhà Nguyễn).

> Phát hiện 51 quả đạn thần công ven sông Hương

Số đạn trên được tìm thấy tại trục đường 23 tháng 8 chạy trước cửa Ngọ Môn (Đại nội Huế), gần nơi trưng bày “Cửu vị thần công” xưa nay. Các hiện vật cổ được làm bằng gang thép, đường kính từ 21 đến 22cm, nặng 38 đến 40kg (cùng chủng loại nhưng chênh lệch trọng lượng, kích cỡ do gỉ sét lâu ngày). Qua đo đạc của chuyên gia khảo cổ, 12 quả đạn phù hợp với kích cỡ của “Cửu vị thần công”.

Theo Bảo tàng, mặc dù chưa khẳng định số đạn dùng cho “Cửu vị thần công”, nhưng với kích thước phù hợp giữa vật liệu nổ và nòng súng, số hiện vật vừa được phát hiện góp phần làm sáng tỏ tồn nghi xung quanh 9 khẩu thần công quý hiếm (vì lâu nay mới trưng bày súng chứ chưa có đạn).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.