Phát hiện bí mật khủng khiếp của chồng ngay sau tuần trăng mật

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tôi nghĩ là chồng chị có uẩn khúc gì đó trong mối quan hệ này nên cả gia đình anh ấy mới thống nhất giấu chị chuyện anh ấy đã có vợ con ở quê, để cuộc hôn nhân với chị vẫn được diễn ra bình thường, suôn sẻ như thế.

Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Cưới xong mới biết mình là vợ lẽ", tôi thấy buồn và thương cảm vô cùng đối với chị. Cùng cảnh phụ nữ với nhau, ai chẳng mong mình có được hạnh phúc, được chồng dành trọn tình yêu thương cho mình. Vậy mà chỉ mới vừa qua tuần trăng mật, chị đã phải nhận lấy sự đắng cay, ê chề khi phát hiện ra bí mật khủng khiếp của chồng mới cưới.

Nhưng bây giờ dù có khóc than, có buồn đau cho số phận không may của mình thì cũng chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra nữa. Theo tôi, bây giờ chị phải hết sức bình tĩnh, hãy để cho chồng chị giải quyết với cô vợ và con gái của anh ấy, khi nào họ về quê rồi, chị và chồng mình hãy ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này.

Tôi nghĩ là chồng chị có uẩn khúc gì đó trong mối quan hệ này nên cả gia đình anh ấy mới thống nhất giấu chị chuyện anh ấy đã có vợ con ở quê, để cuộc hôn nhân với chị vẫn được diễn ra bình thường, suôn sẻ như thế.

Theo những gì chị kể, thì chồng chị cũng là một người đàn ông tốt, anh ấy thực lòng yêu thương, trân trọng chị, nên có quyết định như thế nào chị cũng phải cân nhắc, suy nghĩ cho thật kỹ, chị nhé.

Nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó mà chồng chị không thể tiếp tục sống chung với cô vợ ở quê, thì chị nên yêu cầu anh ấy phải có trách nhiệm với cô con gái bé bỏng, đừng để cháu bé vì lỗi lầm của người lớn mà phải thiệt thòi cho sự phát triển, trưởng thành sau này của cháu. Rất mong nhận được tin tốt lành từ gia đình của chị.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.