Phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa vùng Cùa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bảy hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy ở vùng Cùa, đặc biệt trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ được chôn kèm tấm tôn khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương; hy sinh 12/10/72".

Chiều 8/9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho hay vừa cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Cùa, nay thuộc thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Theo đó, từ ngày 23/8 đến nay, trong quá trình kiếm hài cốt liệt sĩ ở thôn Mai Trung, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ở độ sâu từ 0,8 - 1,2 m.

Phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa vùng Cùa ảnh 1

Khu vực tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ.

Hầu hết các hài cốt liệt sĩ còn nguyên trong tăng võng bộ đội, bên ngoài có dây buộc. Nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn còn nguyên xương hộp sọ, răng, cúc áo bộ đội, dép cao su. Đặc biệt có 1 hài cốt liệt sĩ được chôn kèm tấm tôn khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hy sinh 12/10/72".

Quá trình xác minh thông tin trên mảnh kim loại, cơ quan chức năng tìm được một liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa có thông tin trùng khớp, chỉ khác tên là Lê Duy Nghiêm.

Phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa vùng Cùa ảnh 2

Đặc biệt có 1 hài cốt liệt sĩ được chôn kèm tấm tôn khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hy sinh 12/10/72".

Được biết, khu vực phát hiện các hài cốt liệt sĩ trước đây là nơi an táng tạm thời của một trạm phẫu. Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa vùng Cùa ảnh 3

Thắp hương viếng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở chiến khu xưa Cùa.

MỚI - NÓNG