Hà Nội:

Phát động trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Ba Vì

Phó Chủ tịch Thành phố phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất.
Phó Chủ tịch Thành phố phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất.
TPO - Ngày 3/3, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 và gắn biển công trình nhà máy nước sạch xã Phú Sơn, chào mừng 50 năm ngày thành lập huyện Ba Vì.

Dự và phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 và gắn biển công trình nhà máy nước sạch xã Phú Sơn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh hai vấn đề chính. Thứ nhất, việc phát động phong trào Tết trồng cây truyền thống với mục đích bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường. Thứ hai là giải quyết vấn đề nước sạch khu vực nông thôn, đáp ứng tiêu chí về nước sạch trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phát động trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Ba Vì ảnh 1 Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Hùng phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất.

Về phong trào Tết trồng cây, ông Hùng nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và làm theo lời Bác, mỗi khi mùa xuân đến, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thủ đô lại tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày đầu xuân mới. Phong trào trồng cây trong những ngày tết đã đạt được những kết quả hết sức to lớn. Công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo lãnh đạo Thành phố, Ba Vì là huyện giàu truyền thống văn hoá, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại kết hợp du lịch với hệ sinh thái phong phú, thảm thực vật đa dạng được coi là "lá phổi xanh" phía Tây Thủ đô. Việc đẩy mạnh công tác trồng cây xanh, phát triển rừng trên địa banh huyện sẽ góp phần hoàn thành chương trình trồng 1 triệu cây xanh của thành phố Hà Nội.

Vì vậy, Phó Chủ tịch đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể của huyện cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm.

Phát động trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Ba Vì ảnh 2 Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng tham lễ gắn biển công trình nhà máy nước sạch xã Phú Sơn (Ba Vì).

Về việc thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng khẳng định Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố cũng rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: "Để giải quyết vấn đề nước sạch khu vực nông thôn, đáp ứng tiêu chí về nước sạch trong quá trình xây dựng nông thôn mới, TP Hà Nội chủ trương đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, xã hội hóa lĩnh vực đầu tư cấp nước sạch khu vực nông thôn, nhằm thu hút các nhà đầu tư. Phấn đấu đến năm 2020 Hà Nội có 100% người dân khu vực nông thôn được cấp nước sạch",ông Hùng nhấn mạnh.

Riêng đối với huyện Ba Vì trong những năm qua Thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình cấp nước sạch nhỏ lẻ cung cấp cho nhân dân tại những vùng khó khăn về nguồn nước. Đặc biệt, năm 2017, Thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Liên danh Công ty Cổ Phần Ao Vua và Công ty CP ĐTXD cấp thoát nước & môi trường Ba Vì làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhà máy nước sạch tại xã Phú Sơn với công suất 10.000m3/ngày.đêm và sẽ nâng công suất lên từ 60.000 – 100.000 m3/ngày.đêm trong giai đoạn 2 của dự án.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".