Pháp – Thổ căng thẳng, Anh kêu gọi NATO bảo vệ giá trị

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm nay lên tiếng kêu gọi các đồng minh NATO đoàn kết để bảo vệ các giá trị về sự khoan dung và tự do bày tỏ. Lời kêu gọi như một sự khiển trách Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, khi nước này đang kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi người dân của mình dừng mua hàng Pháp và cáo buộc Pháp theo đuổi chương trình hành động chống Hồi giáo.

Ông Erdogan là một trong nhiều lãnh đạo ở thế giới Hồi giáo phẫn nộ với Pháp vì cách xử lý tình hình sau vụ sát hại thầy giáo Samuel Paty, người bị tấn công sau khi cho các học sinh của mình xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammad.

“Anh đoàn kết với Pháp và người dân Pháp sau vụ sát hại kinh hoàng Samuel Paty. Chủ nghĩa khủng bố không bao giờ được biện minh”, ông Raab nói trong một tuyên bố.

“Các đồng minh NATO và cộng đồng quốc tế cần đoàn kết vai kề vai để bảo vệ các giá trị khoan dung và tự do bày tỏ, chúng ta không bao giờ nên trao cho chúng món quà chia rẽ chúng ta”, ông Raab nói.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".