Phản ứng bất ngờ của HLV Tây Ban Nha sau khi để thua Italia

0:00 / 0:00
0:00
Phản ứng bất ngờ của HLV Tây Ban Nha sau khi để thua Italia
TPO - HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha cho biết ông cảm thấy hạnh phúc dù đội nhà đã phải dừng bước ở bán kết UEFA EURO 2020.

Ở trận bán kết, Tây Ban Nha đã gây bất ngờ khi để cả Alvaro Morata và Gerard Moreno trên băng ghế dự bị, sử dụng Ferran Torres như một số 9 ảo để thoát khỏi cảnh tiền đạo phải đối đầu với cặp đôi Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci bên phía Italia. Kế hoạch này đã ít nhiều phát huy tác dụng nhưng Tây Ban Nha lại thất bại đáng tiếc trong loạt sút luân lưu.

"Tôi đã thấy Chiellini và Bonucci đối phó với Lukaku và nghĩ rằng có lẽ tốt hơn nên loại bỏ một tiền đạo cắm, bổ sung một người khác ở hàng tiền vệ. Đó là một kế hoạch tốt, chúng tôi đã làm khó Italia và chơi thực sự tốt”, HLV Luis Enrique chia sẻ.

Dừng bước ở bán kết nhưng HLV Luis Enrique vẫn cảm thấy hạnh phúc vì màn trình diễn giữa hai đội và hứa sẽ cổ vũ Italia trong trận chung kết.

“Hạnh phúc vì những gì tôi đã thấy, đẳng cấp thật khó tin giữa hai đội chất lượng, những người đã cố gắng chơi thứ bóng đá ấn tượng. Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn đặc sắc dành cho những ai yêu mến môn thể thao này.

Tôi chúc mừng Italia và hy vọng họ có thể có một màn trình diễn tốt nữa trong trận chung kết, cố gắng giành cúp vì tôi sẽ cổ vũ họ. Tôi không hối hận. Italia khởi đầu với cường độ phi thường, chúng tôi cũng vậy, giống như hai chiếc xe thể thao đua nhau đối đầu. Đây là một trong số trận bóng hay nhất mà chúng tôi từng thấy ở EURO”, Luis Enrique trả lời phỏng vấn báo chí Italia.

HLV Luis Enrique từng có một mùa giải dẫn dắt Roma. Trước trận đấu, ông đã đến bắt tay người học trò cũ Daniele De Rossi, hiện đang là trợ lý đội tuyển quốc gia Italia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.