Phân tích 3 'độc chiêu' Nhật Bản sẽ dùng để đánh bại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Phân tích 3 'độc chiêu' Nhật Bản sẽ dùng để đánh bại Việt Nam
TPO - Báo Nhật Bản rất thận trọng với sức mạnh đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với đội tuyển nước này tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mới đây, tờ báo thể thao Nhật Bản Soccerdigest đã bày cho HLV Moriyasu Hajime cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Báo này nhận định Việt Nam đã chơi rất tốt trong trận đấu với Australia và Trung Quốc.

"Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ sử dụng sơ đồ 5-4-1 và 5-3-2 dựa trên sơ đồ 5 hậu vệ. Họ có tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, người có thể thay đổi trạng thái trận đấu rất nhanh và Nhật Bản cần ứng phó linh hoạt. Việt Nam không phòng ngự triệt để mà sẵn sàng chơi bóng trung lộ để tạo cơ hội", báo này viết.

Soccerdigest cũng đã phân tích 3 'độc chiêu' Nhật Bản có thể dùng để đánh bại Việt Nam.

Thứ nhất, Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiểm soát các đường chuyền chéo của đối phương. Hậu vệ của họ cũng không mạnh trong các tình huống không chiến. Điều này tạo điều kiện cho các cầu thủ Nhật Bản có thể tận dụng những pha chạy vào 'điểm mù' của cầu thủ phòng ngự đối phương. Trong trận đấu với Australia, Ao Tanaka đã âm thầm băng vào vòng cấm địa đối phương để đón đường tạt sớm của đồng đội. Đây là chìa khóa để ghi bàn.

Thứ hai, Việt Nam chơi với 5 hậu vệ nhưng khi cướp được bóng, các hậu vệ cánh trái và cánh phải dâng cao để triển khai tấn công. Thời điểm này chính là lúc hàng phòng ngự của họ mong manh nhất. Nếu Nhật Bản có thể chiếm quyền kiểm soát bóng trở lại, 'Samurai xanh' có thể ngay lập tức thực hiện đường chọc khe phản công nguy hiểm. Cầu thủ Nhật Bản cần phải chia nhau kiểm soát để đón hoặc cắt những đường triển khai bóng ở trung lộ của Việt Nam. Chuyển trạng thái nhanh sẽ khiến hàng thủ của họ khó đối phó hơn.

Thứ ba, Nhật Bản cần tận dụng tối đa những tình huống cố định. Hàng thủ Việt Nam được tổ chức tốt trong những tình huống bóng mở nhưng ở tình huống bóng chết, bất lợi về thể hình của họ là thứ mà Nhật Bản có thể tận dụng. Maya Yoshida và Takehiro Tomiyasu có khả năng đánh đầu rất tốt. Phần việc còn lại là ở những cầu thủ thực hiện pha đá phạt như Daichi Kamada, Tanaka hay Gaku Shibasaki. Chỉ cần đưa được bóng đến đầu của những cầu thủ có thể hình là Nhật Bản có thể hi vọng có bàn thắng.

Thêm vào đó, Nhật Bản cần phải ghi bàn sớm nếu không muốn rơi vào cảnh nôn nóng, tạo điều kiện cho Việt Nam tận dụng cơ hội. Điều quan trọng là cả đội phải cố gắng kiểm soát trận đấu theo ý mình.

Có thể thấy, Nhật Bản đánh giá cao Việt Nam và cũng đã nghiên cứu rất kỹ về chúng ta. Trận đấu sắp tới thực sự là một cuộc đấu trí, đấu sức khó khăn với thầy trò Park Hang-seo nhưng cũng là cơ hội để chúng ta cọ xát, nâng cao năng lực.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG