Phân công lại nhiệm vụ phòng, chống dịch của lãnh đạo TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời gian tham dự Hội nghị lần 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phân công lại nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban Chỉ đạo và Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Ngày 4/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Theo đó, trong thời gian tham dự Hội nghị lần 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phân công lại nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban Chỉ đạo và Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Cụ thể, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện vận động nguồn lực xã hội trang bị cơ sở vật chất, chuẩn bị cho công tác điều trị với phương án 15.000 ca bệnh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM được giao chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các khu cách ly tập trung.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng, chống dịch tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung và đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo công tác xét nghiệm và truy vết.

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM được giao đảm bảo cung ứng hàng hóa, hoạt động các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Phân công lại nhiệm vụ phòng, chống dịch của lãnh đạo TPHCM ảnh 1

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với các quận huyện với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ công tác điều trị, cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chịu trách nhiệm triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo hệ thống cơ sở y tế thành phố, phối hợp các lực lượng hỗ trợ của Trung ương để triển khai các công việc.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đứng đầu.

Bảy Phó trưởng ban chỉ đạo gồm, gồm: Ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM (Phó trưởng ban Thường trực); bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Theo công bố của Bộ Y tế vào trưa 4/7, TPHCM có thêm 213 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch này lên 5.865 ca, vượt Bắc Giang, trở thành tỉnh, có số ca nhiễm nhiều nhất. Cụ thể, TPHCM có 5.865 ca, Bắc Giang 5.660 ca, Bình Dương 559 ca, Phú Yên 215 ca, Long An 137 ca, Hà Tĩnh 117 ca…

MỚI - NÓNG