Phạm Băng Băng: 'Sợ thị phi thì nên ở nhà trông trẻ'

Phạm Băng Băng: 'Sợ thị phi thì nên ở nhà trông trẻ'
Bộ váy đỏ rực rỡ của Phạm Băng Băng trong lễ khai mạc LHP Cannes trở thành đề tài của cư dân mạng Trung Quốc. Một tờ báo mạng có tiếng đã gặp Phạm Băng Băng và trao đổi xung quanh việc lựa chọn trang phục của cô.

Phạm Băng Băng: 'Sợ thị phi thì nên ở nhà trông trẻ'

> Lý Băng Băng 'đọ' chân thon với Jolie tại Cannes
> Phạm Băng Băng nổi bật tại LHP Cannes
> Hai mỹ nhân ‘Băng Băng’ đọ sắc

Bộ váy đỏ rực rỡ của Phạm Băng Băng trong lễ khai mạc LHP Cannes trở thành đề tài của cư dân mạng Trung Quốc. Một tờ báo mạng có tiếng đã gặp Phạm Băng Băng và trao đổi xung quanh việc lựa chọn trang phục của cô.

Phạm Băng Băng và bộ váy
Phạm Băng Băng và bộ váy "Tiên Hạc" trở thành đề tài "nóng" trên mạng. Ảnh Sina.

Năm ngoái tại Cannes, Phạm Băng Băng mặc bộ váy mang tên “Long bào” và cô bị chỉ trích có “dã tâm”. Năm nay, bộ váy đỏ “Tiên hạc” của Phạm Băng Băng cũng gây không ít dư luận, khen có, bình phẩm nặng nề cũng có.

Phạm Băng Băng nói: “Một phần công việc của tôi là bị người ta bình luận, nếu cứ để ý đến cách nhìn của người khác thì nên về nhà trông trẻ thì hơn”.

Bộ váy "Tiên hạc" của chị đã trở thành đề tài tranh luận trên mạng, chị có thể nói đôi điều về việc lựa chọn trang phục này?

Mỗi lần phải lựa chọn trang phục các bạn tôi đều khuyên tôi nên chọn sản phẩm hàng hiệu nhưng đối với tôi trang phục trước tiên phải đơn giản, sau đó là đến các yếu tố thanh lịch, cao quý, mặc lên người có chút cảm giác đặc biệt.

Hôm trước mặc bộ "Tiên hạc", hôm sau, tôi còn chưa nghĩ đến mình sẽ chọn bộ trang phục nào. Tôi cho rằng, bộ "Tiên hạc" rất đẹp, hơn thế nữa lại mang màu sắc truyền thống của Trung Quốc. Bộ váy này còn do một nhà thiết kế lễ phục, đồng thời cũng người anh thân thiết của tôi bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện.

Đồng sự của tôi đã cho tôi xem qua một số ý kiến, bình luận trên mạng về bộ váy "Tiên hạc". Tôi thì nghĩ chỉ là một bộ y phục thôi, có cần thiết bàn tán nhiều đến thế hay không?

Kỳ thực, tôi rất đơn giản, bởi vì tôi là người Trung Quốc cho nên tôi thích mặc những trang phục mang phong cách, màu sắc, văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Phạm Băng Băng: 'Sợ thị phi thì nên ở nhà trông trẻ' ảnh 2
Những trang phục Phạm Băng Băng diện tại Cannes
Những trang phục Phạm Băng Băng diện tại Cannes.

Hiện giờ người ta đều gọi chị là 'Nữ hoàng thảm đỏ', chị nghĩ thế nào về danh hiệu này?

- Tôi chỉ đến vì công việc, tôi hy vọng có thêm nhiều cơ hội hợp tác trong công việc. Trong công việc, tôi cùng với các đồng sự có thể cố gắng đến 100% năng lực để hoàn thành tốt nhất. Còn ngoài ra, tôi cũng mong có chút không gian riêng tư. Nhớ có lần tôi đến Bắc Kinh vì việc riêng, không hiểu sao vừa xuống sân bay đã có phóng viên chạy đến chụp hình rồi đăng lên báo.

Phạm Băng Băng: 'Sợ thị phi thì nên ở nhà trông trẻ' ảnh 4

Nhất cử nhất động của chị sẽ đều trở thành chủ đề bán tán, chị có cảm thấy mệt mỏi hay không?

Chuyện này cũng là việc bình thường. Đối với một diễn viên mà nói, anh làm gì, nói gì, hay thậm chí ăn gì... đều có thể biến thành đề tài bàn tán.

Thực tế, việc bình luận cũng có điểm hay, nhưng nếu như bạn không muốn bị đem ra bàn tán, không chịu được khi nghe thiên hạ nói về bạn, áp lực đến mức không muốn ra ngoài làm việc thì tốt nhất bạn nên về nhà trông trẻ, có thể điều đó sẽ khiến bạn thoải mái hơn.

Còn khi đã xác định làm nghệ thuật thì phải chấp nhận những chuyện thị phi. Vấn đề là nếu bạn biết cách giữ tâm thái đơn giản, bình hòa thì mọi việc cũng sẽ nhẹ nhàng mà trôi.

Phạm Băng Băng: 'Sợ thị phi thì nên ở nhà trông trẻ' ảnh 5

Hai lần tham dự Cannes cảm xúc của chị như thế nào?

Hai lần tham dự cảm xúc rất khác nhau. Năm ngoái tôi có phim được đề cử nên khá hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng rất phấn khích bởi lẽ một bộ phim điện ảnh mà mình tham gia diễn xuất đã đến được với cung điện của điện ảnh quốc tế.

Cảm xúc đó quả rất đặc biệt. Năm nay cảm xúc của tôi hoàn toàn khác, tôi đưa rất nhiều đồng sự trong công ty của tôi cùng sang đây, chúng tôi thuê một biệt thự lớn để ở, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn, mỗi người nấu một món ăn sở trường, còn có một bữa tối chuyên tiệc hải sản nữa, giống như một kỳ nghỉ vậy. Tôi cảm thấy lần tham dự thứ hai này rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Theo Hiền Thương
Thể Thao & văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG