Phạm Băng Băng phủ nhận tin đồn “chơi xấu” Chương Tử Di

Phạm Băng Băng phủ nhận tin đồn “chơi xấu” Chương Tử Di
Nữ diễn viên xinh đẹp Phạm Băng Băng tuyên bố, cô sẽ khởi kiện nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc Bi Chenggong cùng một website của Trung Quốc vì đã tung tin đồn, cô chính là người “đứng sau” dàn xếp scandal “bán thân” của Chương Tử Di.

> Phạm Băng Băng hãm hại Chương Tử Di?

Đầu tháng 6, báo giới Trung Quốc cùng nhiều nước châu Á xôn xao trước thông tin, nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di làm gái gọi cho nhiều chính trị gia cấp cao.

Thậm chí, các nguồn tin này còn khẳng định, ngôi sao của Tiệc Đêm có quan hệ tình ái với một chính trị gia đang bị điều tra khiến cô bị cấm xuất cảnh.

Thông tin này xuất hiện đầu tiên trên một website tiếng Anh của Đài Loan sau đó được nhiều trang tin của Hàn Quốc, Singapore, Anh và Mỹ lấy lại, khiến danh tiếng của Chương Tử Di bị tổn hại nghiêm trọng.

Chương Tử Di tuyên bố cô sẽ khởi kiện trang tin phát tán thông tin thất thiệt này nhằm lấy lại danh dự cho bản thân.

Scandal này trở lên ầm ĩ hơn khi một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Bi Chenggong đã “bóng gió” viết trên blog cá nhân rằng, người “bí mật” phát tán thông tin về Chương Tử Di chính là Phạm Băng Băng.

Người này còn nhận định, mỹ nhân họ Phạm là một diễn viên kém, không có tài năng nhưng luôn thu hút dư luận bằng những chiêu trò gây sốc.

Bất bình không kém Chương Tử Di khi đọc được tin đồn “bán thân” của mình, Phạm Băng Băng cũng thấy bị xúc phạm, hủy hoại hình ảnh, danh tiếng, danh dự nghiêm trọng khi đọc được những lời bình luận và tuyên bố của nhà phê bình điện ảnh Bi Chenggong.

Nữ diễn viên xinh đẹp sẽ khởi kiện cá nhân cũng như các phương tiện truyền thông đưa tin cô là người dàn dựng scandal
Nữ diễn viên xinh đẹp sẽ khởi kiện cá nhân cũng như các phương tiện truyền thông đưa tin cô là người dàn dựng scandal "bán thân" của Chương Tử Di.

Phạm Băng Băng đã yêu cầu luật sư của cô phát hành một thông báo chính thức trên trang web vào ngày 11-6.

Trong đó, Phạm Băng Băng khẳng định, cô sẽ kiện nhà phê bình họ Bi và một số website cố tình đăng tải thông tin làm tổn hại danh dự của cô khi nhận định, cô là người dàn xếp scandal làm nhục Chương Tử Di.

Sau khi đọc được một số thông tin trên trang cá nhân của nhà phê bình điện ảnh Bi Chenggong, một phóng viên đã viết trong bài báo của mình rằng: “Thật không bất ngờ nếu scandal của Chương Tử Di là do Phạm Băng Băng sắp đặt”.

Trả lời báo giới về những thông tin trên, nhà phê bình điện ảnh Bi Chenggong cho biết anh “không hề chỉ đích danh” và “không liên quan tới bài báo suy diễn kia”.

Về phía luật sư của một trong những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn, người này cho biết: “Phạm Băng Băng sẽ khởi kiện cá nhân cũng như các tờ báo vì cố tình bôi nhọ hình ảnh, danh tiếng của cô ấy nhằm bảo vệ quyền cá nhân cũng như danh dự của một nghệ sĩ”.

Theo Mi Vân
dantri.com.vn/CAN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG