Phải làm rõ có bảo kê 'sới bạc lớn nhất miền Bắc' hay không

Phải làm rõ có bảo kê 'sới bạc lớn nhất miền Bắc' hay không
TPO - Không phải cây kim, sợi chỉ để có thể che mắt thế gian được… Tôi không dám kết luận Công an địa phương có bảo kê hay không, nhưng phải làm rõ vấn đề này.

> Chân dung 'trùm' cờ bạc không ngai miền Bắc

TPO - Không phải cây kim, sợi chỉ để có thể che mắt thế gian được… Tôi không dám kết luận Công an địa phương có bảo kê hay không, nhưng phải làm rõ vấn đề này. 

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong vụ triệt xóa sới bạc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, ở Chùa Dậu, Từ Sơn, Bắc Ninh và triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự, hoạt động bảo kê khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn dọc tuyến Sông Lô, Vĩnh Phúc.

aaa

Trước đó, ngày 29-11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng CSCĐ Đặc nhiệm, cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bao vây, hốt gọn sới bạc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, bắt giữ chủ sới: Dương Anh Đức (SN 1964, tức Đức Vẩu), Khuất Thị Hương (SN 1965, tức Hương Thống) và hơn 100 đối tượng là con bạc, hồ lỳ, tín dụng đen, nhân viên cảnh giới… Thu giữ gần 6 tỷ đồng trên sới bạc và trong người các đối tượng, cùng 69 điện thoại di động các loại; công cụ để đánh bạc.

Hơn 100 con bạc bị bắt khi đang
Hơn 100 con bạc bị bắt khi đang "sát phạt" nhau.

Cũng vào cuối tháng 11 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã khám phá thành công chuyên án 912CT, triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự, hoạt động bảo kê khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn dọc tuyến Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Cụ thể, C45 cho hay: từ đầu năm 2012 đến nay, dọc tuyến sông Lô thuộc địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã xảy ra hàng chục vụ phạm pháp hình sự và gây mất ANTT.

Qua khảo sát trên địa bàn dọc tuyến sông Lô hiện có hàng chục đơn vị, cá nhân tham gia khai thác cát, sỏi, trong đó chỉ một số đơn vị được cấp phép. Nhưng do lợi nhuận trong việc khai thác cát, sỏi rất lớn nên việc tranh chấp trong khai thác trái phép trên sông diễn ra gay gắt, dẫn đến tình trạng một số Cty cá nhân thuê đối tượng hình sự ở các địa bàn khác nhau đến khu vực có khoáng sản, chia băng nhóm để bảo kê hoạt động khai thác. Nổi lên là khu vực giáp ranh giữa huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc và Phù Ninh, Phú Thọ.

Các đối tượng thường sử dụng các loại hung khí, súng tự chế, vũ khí quân dụng, huy động đông người bao vây, uy hiếp, xông lên các tàu khảo sát, khai thác cát đe dọa, hành hung, hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản của các đơn vị, cá nhân tham gia khai thác cát, bắn người dân địa phương ra ngăn cản tình trạng khai thác cát trái phép.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 912CT, ngày 21-11, C45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an kiểm tra 2 tàu cuộc và các tàu chở hàng đang khai thác cát trái phéo trên sông Lô thuộc địa bàn xã Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc, phát hiện 27 đối tượng tham gia khai thác cát trái phép, thu 1 súng, hàng chục dao kiếm.

Điều tra mở rộng, CQĐT bắt giữ đối tượng trong nhóm bảo kê là Nguyễn Tuấn Minh (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Xuân Giang (SN 1984, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Khám nhà 2 đối tượng này, cảnh sát thu giữ 3 súng (1 súng hoa cải, 1 súng bút, 1 súng Colt).

Tại CQĐT, bước đầu Minh và Giang khai tàng trữ súng để bảo vệ cho hoạt động khai thác cát trái phép tại mỏ cát thuộc xã Bạch Lưu, cho Cty Trường Sơn. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng 2 vụ án trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG