Phái đoàn Arập bị nã súng tại Iraq

Phái đoàn Arập bị nã súng tại Iraq
(TPO) Đoàn xe chở phái đoàn Liên minh Arập thăm Iraq đã bị đột kích tối qua. Những kẻ tấn công áp sát đoàn xe bằng 4 chiếc ô tô ngay trên tuyến đường cao tốc dẫn vào Baghdad và nã đạn.
Phái đoàn Arập bị nã súng tại Iraq ảnh 1

Khi đó, phái đoàn 10 người của Liên minh Arập đang trên đường tới ngoại ô phía Tây Baghdad để tham dự cuộc họp của Hiệp hội Học giả Hồi giáo - Một tổ chức của người Hồi giáo dòng Sunni.

Phái đoàn Liên minh Arập đến Iraq từ cuối tuần trước nhằm xúc tiến công tác chuẩn bị cho một cuộc "hội thảo hoà giải" diễn ra ngay sau ngày 15/10, thời điểm bỏ phiếu thông qua Hiến pháp mới.

Đây là lần đầu tiên một tổ chức liên Arập đứng ra đảm nhận vai trò trực tiếp tại Iraq, kể từ sau cuộc chiến do Mỹ phát động hồi năm 2003.

Hiện vẫn chưa rõ tổ chức nào đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía các nhóm nổi dậy của người Sunni. Trong vòng 2 tuần qua, những tổ chức này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công, giết hại hàng trăm dân thường Iraq bằng các vụ bắn tỉa, đánh bom xe tự sát và đặt bom bên đường nhằm mục đích phá hoại cuộc bỏ phiếu vào ngày 15/10 tới.

Bên cạnh sự "chào đón" bạo lực của người Sunni, Liên minh Arập còn phải tiếp nhận thái độ lạnh nhạt của nhiều nhà lãnh đạo người Shiite trong Chính phủ Iraq. Họ vẫn chưa hết bực bội việc Liên minh Arập đứng ngoài cuộc quan sát khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ.

Hôm Chủ nhật, người phát ngôn của chính phủ Laith Kubba đã thúc giục Liên minh Arập cải thiện quan hệ với Iraq, trước hết là bằng việc mở một văn phòng đại diện tại Baghdad. Nhưng ngay trước khi phái đoàn đến nơi, Tổng thư ký Liên minh Arập Amr Moussa đã liên tiếp cảnh báo về tình hình bất ổn và giao tranh tại Iraq. "Tình hình tại đây rất căng thẳng đến mức một cuộc nội chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào" - Ông Moussa phát biểu trong cuộc phỏng vấn của kênh BBC.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.