Phá hai ổ sang chiết gas lậu

Phá hai ổ sang chiết gas lậu
TP - Sáng 30-5, cảnh sát PCCC Hải Phòng cùng công an phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) đang sang chiết gas trái phép tại ngôi nhà số 11, ngõ 53, đường Đồng Thiện, thu 681 bình gas du lịch và ba bình gas loại 12kg.

> Phạt hai hộ kinh doanh gas

Sau đó ít phút, lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang Đỗ Văn Truyền (28 tuổi, em vợ Dũng) đang sang chiết gas trái phép tại ngôi nhà số 17 gần đó, thu một bộ dụng cụ sang chiết gas, 6 bình gas loại 12kg và 1.400 bình gas du lịch.

Đây là hai ổ sang chiết gas trái phép bị bắt quả tang với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai là thuê nhà số 11 để ở và làm xưởng sang chiết gas lậu - mua các bình gas loại 12kg rồi đem về sang chiết ra bình gas du lịch.

Mỗi bình gas 12 kg, Dũng sang chiết được khoảng 70 bình gas du lịch và đem bán với giá 6.000 đồng/bình. Dũng và Truyền khai là mua vỏ bình gas du lịch từ người thu gom phế liệu. Sau đó, đem làm sạch vỏ như mới rồi sang chiết gas đem bán cho các nhà hàng, quán ăn...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.