Phá đường dây làm giả bằng cấp và thi thuê

Phá đường dây làm giả bằng cấp và thi thuê
TP - Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra (Công an Đồng Nai) đối với 2 cựu sinh viên ĐH Lạc Hồng là Đỗ Trần Lê Sơn (SN 1984) và Trần Quang Hưng (SN 1985).

> Gần 200 cán bộ thuê người thi hộ 

Đây là 2 bị can đầu tiên trong vụ án “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức” và liên quan đường dây thi hộ, thi kèm để lấy bằng TOEFL, TOEIC tại Đồng Nai.

Nơi diễn ra thi kèm, thi hộ
Nơi diễn ra thi kèm, thi hộ.

Khởi tố 6 bị can

Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng phê chuẩn lệnh khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thái Thạnh (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ quốc tế, Đại học Lạc Hồng), Trà Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Hoàng Duy Linh.

Theo kết quả điều tra, Hưng và Sơn cùng là cựu sinh viên chuyên ngành tiếng Anh ĐH Lạc Hồng. Sau khi tốt nghiệp ĐH năm 2008, Sơn mở Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, dạy tiếng Anh và tổ chức các kỳ thi chứng chỉ, tiếng Anh trình độ A, B, C.

Bên cạnh tổ chức học và thi lấy chứng chỉ, đối với những trường hợp không đi thi, Sơn vẫn nhận làm chứng chỉ, bằng cấp giả để thu lợi bất chính.

Trong quá trình này, Sơn và Hưng quen biết nhau, cấu kết lập đường dây làm bằng cấp giả.

Sơn tiếp nhận và giới thiệu những người có nhu cầu làm bằng cấp giả cho Hưng.

Hưng tìm và giới thiệu những người muốn lấy chứng chỉ ngoại ngữ (nhưng không đủ khả năng thi đậu) để Sơn đưa đến các trung tâm ngoại ngữ (trong đó có Trung tâm Ngoại ngữ Đông Á) dự thi theo dạng thi kèm, thi hộ để lấy bằng thật.

Hưng khai nhận đã trực tiếp làm các loại giấy tờ giả, như: Bằng tốt nghiệp đại học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bảng điểm… cho nhiều đối tượng khác nhau (chủ yếu là sinh viên sắp ra trường, người muốn thi cao học).

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh đã thu giữ 86 tài liệu liên quan bằng cấp, chứng chỉ của sinh viên một số trường ĐH, trong số đó có 27 trường hợp được Hưng nhận làm giả giấy tờ, bằng cấp.

Với hành vi làm giả giấy tờ bằng cấp, Trần Quang Hưng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 71 triệu đồng.

Riêng Đỗ Trần Lê Sơn, trong quá trình tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, nắm bắt được nhu cầu của nhiều sinh viên ĐH Lạc Hồng muốn có chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC đạt trên 400 điểm để đủ điều kiện xét tốt nghiệp ĐH và thi cao học nên đã tổ chức đường dây thi hộ.

Sơn tìm một số người giỏi ngoại ngữ (chủ yếu là sinh viên) để thuê vào phòng nhằm thi kèm hoặc thi hộ cho những người có nhu cầu lấy bằng cấp.

Đối với các trường hợp thi kèm, Sơn thuê người hướng dẫn cho các thí sinh cách nhận biết ký hiệu trong phòng thi.

Tháng 5-2011, Sơn đã nhận tổ chức thi kèm cho 13 thí sinh thi lấy chứng chỉ TOEIC của ĐH Lạc Hồng với giá 4 triệu đồng/người. Sơn lấy chứng minh thư của những người thi hộ và người nhờ thi hộ rồi tráo hình cho nhau để qua mặt các giám thị.

Tuy nhiên, trong kỳ thi TOEIC (dành cho sinh viên trường ĐH Lạc Hồng) tổ chức tại trường vào tháng 9-2011, hành vi của Sơn đã bị các giám thị phòng là giáo viên ĐH Lạc Hồng phát hiện. Vụ việc được báo cho CQĐT và đường dây thi thuê này bị phát hiện.

Ngoài Sơn là người cầm đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện Trà Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Hoàng Duy Linh, Phạm Thái Thạnh là các đối tượng liên quan đường dây tổ chức thi thuê này. CQĐT tiếp tục xem xét, xử lý một số đối tượng chuyên đi thi hộ.

Những ai thuê người thi?

Chiều 15-3, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó phòng An ninh Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan điều tra xác định đường dây của Sơn đã tổ chức thi thuê (chủ yếu là thi kèm, một số thi hộ) cho gần 200 trường hợp.

Trước thông tin có cán bộ công chức trong tỉnh thuê người thi hộ lấy chứng chỉ, ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện nay UBND tỉnh chưa nhận được thông tin cụ thể, tuy nhiên nếu có cán bộ vi phạm quy chế thì ủy ban sẽ cương quyết xử lý nghiêm.

Ngày 15-3, Tiền Phong đã trao đổi với TS Đỗ Hữu Tài, Chủ tịch HĐQT quyền Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng. Ông Tài cho biết: Trong năm 2011, để tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi tốt nghiệp, ĐH Lạc Hồng đề ra quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ Anh văn cho sinh viên tất cả các ngành.

Trường tổ chức các kỳ thi kiểm tra trình độ Anh văn tương đương chứng chỉ TOEIC và cấp giấy chứng nhận điểm cho sinh viên.

Trong quá trình tổ chức thi, cán bộ coi thi của ĐH Lạc Hồng đã phát hiện ra tình trạng thi hộ và đã chủ động báo cáo sự việc lên An ninh văn hóa (PA83) Công an Đồng Nai.

Qua điều tra, Công an PA83 phát hiện ra đường dây thi thuê do Đỗ Trần Lê Sơn (cựu sinh viên của trường) cầm đầu. Sau khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của cán bộ ở Trung tâm Quan hệ Quốc tế, lãnh đạo nhà trường đã giải tán trung tâm và chuyển giao hồ sơ của cá nhân này sang công an để điều tra, xử lý.

TS Đỗ Hữu Tài nhấn mạnh: ĐH Lạc Hồng không tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC, TOEFL nên hoàn toàn không liên quan 200 cán bộ quan chức thuê người thi hộ tại Trung tâm Ngoại ngữ Đông Á, thành phố Biên Hòa như báo chí thông tin.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG