Phá đường dây cá độ mùa Euro

TP - Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá thông qua trang web bong88.com do Nguyễn Ngọc Quang (SN 1977, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu. 

Nằm trong đường dây của Quang còn 6 đối tượng khác cũng đang bị điều tra, phân loại vai trò để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, để chuẩn bị “làm ăn” mùa Euro, từ nhiều tháng trước, Quang đã liên hệ và được một đối tượng tên là Dũng cấp cho 1 tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com; tài khoản này được phép giao dịch cá độ lên tới 2 tỷ đồng. 

Sau đó, Quang thuê Vũ Đình Thắng (SN 1986, trú tại quận Đống Đa) chia tài khoản trên thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc. Ngoài việc quản lý trang mạng, Thắng còn có nhiệm vụ thanh toán tiền thắng thua với con bạc và mỗi tháng Thắng được Quang trả công 7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được một số con bạc trong đường dây cá độ bóng đá của Quang như: Nguyễn Hoài Giang (SN 1970), Lê Xuân Tùng (SN 1981), Đỗ Hoàng Lân (SN 1980), đều ở quận Đống Đa, Hà Nội… CQĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xác định số tiền cá độ bóng đá mà các đối tượng đã giao dịch, cũng như làm rõ các đối tượng có liên quan.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.