Pha bứt tốc kinh hoàng ghi bàn vào lưới Việt Nam của Ito, người đang xưng bá ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Pha bứt tốc kinh hoàng ghi bàn vào lưới Việt Nam của Ito, người đang xưng bá ở châu Âu
TPO - Ito chính là điểm sáng nhất trên hàng công của tuyển Nhật Bản trong trận đấu tối qua tại sân Mỹ Đình.

Junya Ito đã được dự đoán sẽ là mũi nhọn tấn công cực kỳ nguy hiểm từ trước khi trận đấu này diễn ra. Anh luôn là lựa chọn hàng đầu cho đội hình ra sân của HLV Moriyasu Hajime.

Điều này đã được chứng minh trong bàn thắng mở tỷ số của anh vào lưới của thủ môn Tấn Trường. Trong tình huống này, hẳn nhiều người sẽ chỉ để ý đến tốc độ của Minamino bên hành lang cánh trái mà quên mất tốc độ của người thoát xuống phía trong cũng không hề kém cạnh, đó chính là Ito. Xem lại kỹ tình huống, có thể thấy là dù xuất phát sau nhưng Ito thừa sức vượt mặt hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chỉ trong thời gian rất ngắn.

Sau đó, tiền đạo 28 tuổi này lại tiếp tục khiến cho người hâm mộ Việt Nam thót tim khi đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ thành Tấn Trường. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này. Đây là một tình huống mà ta có thể quan sát và đánh giá rõ nhất khả năng săn bàn của Ito bên cạnh tốc độ của mình.

Nếu trong tình huống ghi bàn đầu tiên, Ito đã loại bỏ hậu vệ cánh Hồng Duy bằng tốc độ kinh hoàng thì trong tình huống phản công nhanh này, Ito đã cho Văn Thanh phải trả giá với pha đi bóng khéo léo của mình và cú dứt điểm không thể cản phá sau đó.

Junya Ito là cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường Nhật Bản. Sau khi kết thúc 4 năm đại học, tiền vệ sinh năm 1993 mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2016, tức là mới cách đây khoảng 5 năm trong màu áo Kashiwa Reysol. Anh tỏa sáng với 12 bàn thắng sau 41 trận trong màu áo đội bóng nước Bỉ. Ngay sau đó, Genk chấp nhận phải chi 4,5 triệu euro để mua Junya Ito. Trong mùa giải này, Ito đã đá 21 trận trong màu áo Genk, ghi được 2 bàn thắng và 9 đường kiến tạo.

MỚI - NÓNG