Pepe Reina bị 'tố' phân biệt chủng tộc

Pepe Reina bị 'tố' phân biệt chủng tộc
TPO – Sau Luis Suarez, một cầu thủ khác của Liverpool là thủ thành Pepe Reina vừa dính vào một scandal phân biệt chủng tộc gây khá nhiều tranh cãi.
Thủ thành Reina trong đoạn clip gây tranh cãi
Thủ thành Reina trong đoạn clip gây tranh cãi.

Số là thủ thành của Liverpool tham gia đóng clip quảng cáo cho hãng bảo hiểm Groupama. Trong đoạn clip có độ dài 1 phút 27 giây ấy, có đoạn Reina lạc giữa rừng và bị bắt giữ bởi một bộ tộc da màu. Vị tù trưởng của bộ lạc này là một người đồng tính. Ông rất thích Reina và đã gợi ý để được quan hệ với anh bằng câu: “Tôi làm Vua còn anh đóng vai nữ hoàng nhé” (trong tiếng Tây Ban Nha, Reina có nghĩa là nữ hoàng).

Sau đó trên đường bị đưa vào phòng với tù trưởng, Reina ngó lại và nói trước ống kính máy quay rằng: “tôi vẫn cảm thấy rất an toàn, lalala”. Câu nói này có hàm ý rằng một khi đã mua bảo hiểm của Groupama, dù Reina có gặp những rắc rối kiểu như bị những người da màu bắt quan hệ đồng tính thì anh cũng không phải lo sợ.

Hàm ý này vấp phải sự phản đối gay gắt của một nhóm hoạt động chính trị gốc Phi tại Anh mang tên Operation Black Vote. Người đứng đầu của nhóm này, ông Simon Woolley phát biểu: “Tôi bị sốc nặng với những thông điệp được truyền tải trong đoạn clip ấy. Những người Tây Ban Nha sẽ nghĩ sao nếu bị người Anh coi là tụt hậu, ngớ ngẩn và đồng tính? Reina đã sống và làm việc ở Anh rất lâu rồi. Chẳng lẽ anh ta không nhận thức được mức độ nhạy cảm của nội dung clip quảng cáo đó? Thử hỏi những đồng đội da màu với Reina ở Liverpool và ĐT TBN có thể cười khi xem đoạn clip ấy hay không?

Về phần mình, Groupama một mực khẳng định họ không hề có ý xúc phạm hay phân biệt chủng tộc với những người da màu khi lên nội dung cho đoạn clip ấy. Tuy nhiên, trước sự phản đối kịch liệt của dư luận, hãng này đã quyết định dừng việc phát sóng nó trên truyền hình. Còn nhớ trước Reina, một ngôi sao của Liverpool cũng đã dính scandal phân biệt chủng tộc là Luis Suarez khi anh dám lăng mạ Patrice Evra của M.U.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.