Pep nhận xét về quyết định giã từ của Bale: 'Bây giờ, hãy gọi anh ấy là golf thủ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Pep Guardiola vừa dí dỏm bình luận về quyết định giải nghệ của Gareth Bale, trong đó ông cho rằng thông qua việc sớm chia tay sân cỏ ở tuổi 33, Bale sẽ nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp đánh golf.
Pep nhận xét về quyết định giã từ của Bale: 'Bây giờ, hãy gọi anh ấy là golf thủ' ảnh 1

"Những gì một cầu thủ như anh ấy đã giành được trong sự nghiệp là tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy đã là huyền thoại. Anh ấy đã ra sân cho ĐT Xứ Wales với hơn 100 trận đấu và bây giờ anh ấy có thể trở thành một tay golf cừ khôi", HLV Pep Guardiola nhận xét với nụ cười tươi. Sau đó, Pep còn đùa rằng nếu có thời gian, "tôi sẽ mời anh ấy chơi golf".

Gareth Bale vừa khép lại 17 năm thi đấu đỉnh cao với 5 danh hiệu vô địch Champions League. Dù vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi, bị đánh giá là "chưa đủ nghiêm túc với bóng đá", nhưng Bale thực sự vẫn là một ngôi sao lớn, một "nhà sưu tập" các danh hiệu lớn.

Ngoài 5 Champions League, anh đã đoạt rất nhiều chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua, thậm chí khi sang Mỹ dưỡng già, anh vẫn kịp giành MLS Shield's dành cho CLB mạnh nhất hai bờ Đông Tây.

Pep nhận xét về quyết định giã từ của Bale: 'Bây giờ, hãy gọi anh ấy là golf thủ' ảnh 2

Bale đã thừa nhận niềm đam mê cho golf từ lâu

Bỏ qua nhiều tranh cãi, Bale vẫn được tôn vinh là một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá, được Real Madrid tôn vinh trong danh sách "huyền thoại Bernabeu". Lúc này, như những gì Pep nói, Bale dường như rất nghiêm túc cho dự định theo đuổi sự nghiệp golf.

Mới nhất, anh vừa tham dự giải golf bán chuyên Golf Santander ở Madrid, và được đánh giá là có tiến bộ vượt bậc. "Thông thường, Bale hay tham gia các trận đấu với việc được chấp 3-4 gậy, nhưng bây giờ anh ấy chỉ còn chấp 2. Theo cấp bậc, Bale là một tay golf nghiệp dư với khả năng trên mức trung bình, dù vẫn chưa bằng các tay golf chuyên nghiệp”, tờ Daily Mail từng nhận xét về danh thủ 33 tuổi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.