Pat Perez vô địch CIMB Classic: “Quả ngọt chín muộn”

Pat Perez vô địch CIMB Classic: “Quả ngọt chín muộn”
TP - 41 tuổi, độ tuổi bên kia sườn sự nghiệp, Pat Perez mới sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của sự nghiệp. Chức vô địch CIMB Classic 2017 là danh hiệu PGA Tour thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy một năm và thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu kéo dài hai thập kỷ qua của golfer kỳ cựu người Mỹ.
Pat Perez vô địch CIMB Classic: “Quả ngọt chín muộn” ảnh 1

Pat Perez với danh hiệu vô địch CIMB Classic.

Golf là bộ môn thể thao dành cho mọi lứa tuổi, nhưng mùa PGA Tour vừa qua có lẽ là ngoại lệ khi ghi nhận mức kỷ lục 18 chiếc cúp do các golfer ở độ tuổi 25 trở xuống nắm giữ. Một thực tế khiến cho chức vô địch CIMB Classic 2017 của golfer kỳ cựu người Mỹ Pat Perez càng trở nên vẻ vang. Trên sân TPC Kuala Lumpur (Malaysia) hôm qua, golfer sinh năm 1976 giành chiến thắng thuyết phục với tổng điểm -24. Kết quả này giúp anh trở thành nhà vô địch có điểm số tốt thứ hai trong lịch sử CIMB Classic, sau kỷ lục -26 do Justin Thomas thiết lập năm 2015. Trong giải đấu mà có sự xuất hiện của tay golf xuất sắc nhất PGA Tour 2017 Justin Thomas và tân binh hay nhất PGA Tour 2017 Xander Schauffele, chức vô địch của Perez càng thêm phần ý nghĩa.

Ở tuổi 41, Pat Perez đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Trước năm 2016, chấn thương vai dai dẳng khiến anh phải tạm dừng rất nhiều các giải đấu. Một năm trở lại đây đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp thi đấu kéo dài 20 năm của golfer kỳ cựu người Mỹ khi giành tới 2 danh hiệu PGA Tour. Anh đăng quang tại Classic OHL Mayakoba tổ chức ở Mexico tháng 11/2016, kết thúc ở vị trí 12 trên bảng xếp hạng FedEx Cup và khởi đầu mùa giải 2018 bằng chiến thắng ấn tượng tại CIMB Classic 2017 ở Malaysia. Chiếc cúp PGA Tour đầu tiên mà Perez có được cách đây đã 8 năm tại Bob Hope Classic 2009.

Chính golfer 41 tuổi cũng bất ngờ với chiến thắng của chính mình: “Với tôi mọi thứ lúc này vẫn như là đang nằm mơ vậy. Thật khó tin khi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong một năm qua. Tôi đang chán nản thì nhận được điện thoại của Todd (Giám đốc điều hành OHL Classic Mayakoba). Anh ấy bảo có một suất dành cho tôi. Tôi đã rất vui và muốn thử xem mình còn có thể kéo dài sự nghiệp hay không. Sau đó, tôi vô địch tại Mexico và rồi tại Malaysia. Nếu Todd không cho tôi cơ hội ấy, điều buồn cười là tôi thậm chí không biết mình có tiếp tục thi đấu tới đầu năm nay hay không”. Sau chức vô địch CIMB Classic, Pat Perez leo lên thứ 20 thế giới và bỏ túi 1,3 triệu USD tiền thưởng. Thời điểm này năm ngoái, golfer 41 tuổi đang xếp hạng 333 thế giới, một sự thăng hạng đáng kinh ngạc.

Perez nổi tiếng bởi lối sống buông thả và đây là nguyên nhân chính khiến anh không được đánh giá cao. Golfer người Mỹ từng liệt kê bốn sở thích hàng đầu là đồ ăn nhanh, uống rượu, hút thuốc và chửi thề. Điều Perez không thích nhất lại chính điều quan trọng nhất với các golfer chuyên nghiệp: tập luyện thể thao. Perez khẳng định, anh sẽ tiếp tục các thói quen này và cho rằng tâm lý thoải mái là nguyên nhân chính giúp anh trở lại ngoạn mục.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.