Pakistan tấn công ‘nơi ẩn náu của khủng bố’ ở Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pakistan đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của phiến quân ở Iran, nhưng Tehran cho biết có 7 dân thường thiệt mạng.
Pakistan tấn công ‘nơi ẩn náu của khủng bố’ ở Iran ảnh 1
Một người đang theo dõi tin tức trên TV sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này vừa tấn công các mục tiêu trong đất của Iran, ngày 18/1. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Iran thực hiện không kích vào Pakistan đầu tuần này.

Pakistan và Iran đều đang phải đối phó với các nhóm nổi dậy ở khu vực biên giới ít người sinh sống.

Những cuộc tấn công qua biên giới giữa hai nước láng giềng càng làm trầm trọng cuộc khủng hoảng khắp khu vực, khi Israel tiếp tục chiến dịch tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza và lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ.

“Sáng nay (18/1), Pakistan tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố tại tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Theo tuyên bố, hành động này diễn ra dựa trên "thông tin tình báo đáng tin cậy về các hoạt động khủng bố quy mô lớn sắp xảy ra", đồng thời cho biết "một số kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt".

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, ít nhất 3 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng trong các vụ nổ xung quanh thành phố Saravan ở phía đông nam nước này.

"Iran yêu cầu chính quyền Pakistan giải thích ngay lập tức về việc này", một quan chức nói với IRNA.

Tehran và Islamabad thường xuyên cáo buộc nhau cho phép phiến quân hoạt động từ lãnh thổ của nhau để tiến hành các cuộc tấn công, nhưng hiếm khi lực lượng chính thức của hai bên có hành động.

Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định: “Pakistan hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Mục tiêu duy nhất của hành động hôm nay là bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của Pakistan, điều tối quan trọng và không thể bị xâm phạm".

Trong cuộc họp báo ở Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch cho biết, Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwar-ul-Haq Kakar sẽ rút ngắn chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vì "những diễn biến đang xảy ra".

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Iran bắn tên lửa và máy bay không người lái vào nhóm Jaish al-Adl ngày 16/1. Islamabad cho biết, cuộc không kích của Iran đã giết chết "hai đứa trẻ vô tội".

Ra đời năm 2012, Jaish al-Adl bị Iran đưa vào danh sách khủng bố và lực lượng này đã thực hiện một số cuộc tấn công trên đất Iran trong những năm gần đây.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm qua tuyên bố, Tehran tôn trọng chủ quyền của Pakistan nhưng sẽ không cho phép an ninh quốc gia của mình "bị xâm phạm hoặc bị lợi dụng".

Islamabad gọi cuộc tấn công của Iran là "sự vi phạm trắng trợn và vô cớ đối với chủ quyền của Pakistan", đồng thời triệu hồi đại sứ của mình tại Iran và chặn đặc phái viên của Tehran trở về nước.

Là nước có quan hệ gần gũi với cả Iran và Pakistan, Trung Quốc kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh hôm qua nói rằng hai bên cần "tránh những hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng".

Trong khi đó, Mỹ lên án các cuộc tấn công của Iran vào Pakistan, Iraq và Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho rằng Tehran đã vi phạm "biên giới chủ quyền của 3 nước láng giềng chỉ trong vài ngày qua".

Theo AP
MỚI - NÓNG