Ozil lập 'hat-trick' cầu thủ Đức hay nhất

Ozil lần thứ 3 liên tiếp đoạt giải Cầu thủ Đức hay nhất trong năm
Ozil lần thứ 3 liên tiếp đoạt giải Cầu thủ Đức hay nhất trong năm
TPO - Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Arsenal và ĐT Đức thời gian qua, Mesut Ozil đã được các CĐV ở quê nhà bầu chọn là Cầu thủ Đức hay nhất năm 2013.

Năm 2013 tiếp tục là một năm thành công nữa với cá nhân Mesut Ozil. Hồi mùa hè vừa qua, anh quyết định rời Real Madrid sau 3 năm gắn bó để gia nhập Arsenal với giá 52 triệu euro và trở thành cầu thủ mang quốc tịch Đức có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử.

Tiền vệ 25 tuổi này chẳng phải hối tiếc về cái quyết định gây sốc của mình. Trong màu áo Arsenal, Ozil chơi chói sáng, trở thành “nhạc trưởng” trong trong mọi sơ đồ chiến thuật của HLV Arsène Wenger, ra sân 23 trận, ghi 5 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo thành bàn.

Dấu giầy của tiền vệ sáng tạo người Đức im đậm trong hành trình giành vé knock-out Champions League và vô địch Premier League giai đoạn lượt đi của “Pháo thủ” thành London.

Ở khía cạnh ĐTQG, Ozil cùng Die Mannschaft giành vé tham dự VCK World Cup 2014 một cách thuyết phục, đồng thời trở thành “Vua phá lưới” của đội với 9 bàn thắng. Ngoài ra, Ozil cũng là một trong số ít những tuyển thủ Đức góp mặt đầy đủ ở các trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.
Với những màn trình diễn ấn tượng ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, Ozil một lần nữa đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ Đức hay nhất trong Năm. Kết quả bình chọn từ các CĐV cho thấy, Ozil chiếm 30% phiếu bầu, vượt trội so với hai đồng đội ở tuyển Đức là Philipp Lahm và Thomas Muller. Lahm có 17% phiếu bầu, còn số phiếu bầu của Muller là 13%.
“2013 là quãng thời gian nhiều biến động với sự nghiệp của tôi. Tôi đã quyết định rời Real Madrid để đến với Arsenal. Thực tế cho tới lúc này, tôi không hề hối tiếc về cái quyết định ấy. Tôi thật vinh dự khi nhận giải thưởng Cầu thủ Đức hay nhất trong Năm. Trên tất cả, nó là sự tín nhiệm và tình yêu mà người hâm mộ dành cho tôi”, Ozil chia sẻ với tờ Bild.
Trước danh hiệu năm nay, Ozil đã hai lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ Đức hay nhất Năm, đó vào các năm 2011 và 2012. Như vậy, anh đã lập thêm một “hat-trick” đáng nhớ. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ở ở cuộc bình chọn Quả bóng Vàng FIFA tới đây, Ozil có tên trong đội hình xuất sắc nhất châu Âu năm 2013.
MỚI - NÓNG