Ôtô Thái Lan tiếp tục đổ bộ về Việt Nam

Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh 2 tháng gần đây
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh 2 tháng gần đây
TPO - Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 25.000 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá hơn 600 triệu USD. Trong đó xe từ thị trường Thái Lan chiếm nhiều nhất, tiếp đến là Indonesia, Đức...

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (từ 17-23/8) cả nước có 1.116 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu, tổng trị giá đạt 26,66 triệu USD.

Số lượng xe nhập chỉ bằng khoảng 30% so với tuần liền kề trước đó (3.723 xe). Đây là tuần có lượng xe nhập khẩu ít nhất từ đầu tháng 8 đến nay.

Xe từ thị trường Thái Lan chiếm nhiều nhất với 569 chiếc, Indonesia đứng thứ 2 với 393 chiếc. Riêng 2 thị trường này chiếm tới 86% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Cũng theo thống kê, trong tổng số 1.116 xe trên đa số là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 987 chiếc, trị giá đạt gần 20,7 triệu USD, chiếm 88,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Đa số ô tô nhập khẩu tuần qua được làm thủ tục ở khu vực cảng TP.HCM với 907 chiếc. Trong khi khu vực cảng Hải Phòng chỉ 72 chiếc, Đà Nẵng với 7 chiếc…

Trong số này, xe xuất xứ Thái Lan có 478 chiếc; tiếp theo là xe xuất xứ Indonesia với 393 chiếc; Đức với 72 chiếc...

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 118 chiếc, với trị giá đạt 3,5 triệu USD. 100% dòng xe này được nhập khẩu qua khu vực cảng TP.HCM. Trong đó, có 89 chiếc xuất xứ Thái Lan và 29 chiếc xuất xứ Trung Quốc.

Đáng chú ý, tuần qua chỉ có 3 chiếc ô tô tải được làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta, với trị giá hơn 632 nghìn USD. Đây được xem là tuần có lượng ô tô tải thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, có 8 xe chuyên dụng được nhập với trị giá khai báo gần 1,8 triệu USD. Trong đó, xe có xuất xứ Trung Quốc 5 chiếc, từ Hàn Quốc 2 chiếc và 1 chiếc từ Australia.

Tuần qua cả nước chi 71,9 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô. Các thị trường nhập chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

Trước đó, thống kê hải quan cho thấy, nửa đầu tháng 8, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 5.492 xe với tổng trị giá kim ngạch 127,77 triệu USD.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 25.000 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá hơn 600 triệu USD.

Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 7 và nửa đầu tháng 8 số lượng xe nhập khẩu đã lên đến con số khoảng 12.000 xe, chiếm gần một nửa tổng số xe nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm.

2 thị trường nhập khẩu chủ lực vẫn là Thái Lan và Indonesia. Trong đó, xe Indonesia mới được nhập khẩu trở lại trong thời gian gần đây.

Riêng thị trường Thái Lan (cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 7) đã cung cấp tới 15.171 xe, tổng trị giá kim ngạch gần 295 triệu USD, trong khi thị trường Indonesia là 986 xe, với trị giá kim ngạch gần 21,2 triệu USD.

Việc ô tô nhập khẩu tăng mạnh những tháng gần đây cho thấy có thêm hãng xe đáp ứng được điều kiện của Nghị định 116/2017/NĐ-CP liên quan đến điều kiện kinh doanh ô tô nhập khẩu.

Mặt khác, những tháng tới chuẩn bị vào dịp cao điểm mua sắp cuối năm, những lý do trên cho thấy hoạt động nhập khẩu ô tô những tháng cuối năm 2018 sẽ sôi động hơn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.