Ôtô cắm đầu xuống sông, 8 người bị thương

Xe ôtô chở cựu chiến binh lao xuống cầu Trà Quang 1, thị trấn Phù Mỹ trưa 16/8. Ảnh: T.Nghi.
Xe ôtô chở cựu chiến binh lao xuống cầu Trà Quang 1, thị trấn Phù Mỹ trưa 16/8. Ảnh: T.Nghi.
Trên đường đưa nhóm cựu chiến binh về nhà sau lễ kỷ niệm, chiếc ôtô 7 chỗ lao khỏi cầu, cắm đầu xuống nhánh sông khiến tất cả những người trên xe bị thương.

Trưa 16/8, Nguyễn Thành Tín (33 tuổi) lái ôtô chở 7 cựu chiến binh từ huyện Hoài Ân về huyện Phù Cát (Bình Định). Tới chân cầu Trà Quang 1 (thị trấn Phù Mỹ), ôtô tông lan can và lao thẳng xuống dốc bên hông cầu, cắm đầu xuống nhánh sông cạn nước, cách mặt đường gần 5 m.

Người dân địa phương đã phá cửa xe đưa tài xế Tín cùng các cựu binh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Theo bác sĩ, các nạn nhân bị chấn thương cột sống cổ, vùng đầu, xương bả vai, gãy tay...

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Châu, Phó trưởng Ban An toàn giao thông Bình Định cho hay, sáng nay, các cựu chiến binh (ngụ ở huyện Phù Cát) đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng ở huyện Hoài Ân. Đến trưa, ôtô đưa họ trở về nhà thì gặp nạn. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.