Ông Zelensky nói quân Ukraine đang chịu tổn thất đau đớn, cần ngay vũ khí chống tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong phát biểu ngày 14/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của nước này đang hứng chịu những tổn thất đau đớn khi đối đầu với quân Nga ở thành phố Sievierodonetsk và tỉnh Kharkiv.
Ông Zelensky nói quân Ukraine đang chịu tổn thất đau đớn, cần ngay vũ khí chống tên lửa ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong phát biểu lúc đêm muộn, ông cho biết Ukraine cần các loại vũ khí chống tên lửa hiện đại ngay lúc này, rằng không có lý do gì để các nước đối tác trì hoãn vận chuyển vũ khí. Ông cho biết tên lửa và pháo của Nga đang chọc thủng các tuyến phòng thủ và gây thiệt hại nặng.

Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn đang cố gắng sơ tán dân thường khỏi Sievierodonetsk sau khi Nga phá cây cầu cuối cùng nối với thành phố này.

“Những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Sievierodonetsk, ở các thành phố và làng xã lân cận. Không may là đã có những tổn thất rất đau đớn. Nhưng chúng tôi vẫn trụ vững, trụ vững là điều cực kỳ quan trọng ở Donbass”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết Ukraine cũng đang hứng chịu tổn thất nặng nề ở Kharkiv, một tỉnh nằm ở phía đông thủ đô Kiev, nơi quân Nga đang củng cố vị trí sau khi bị đẩy lùi gần đây. “Các trận chiến vẫn tiếp tục ở đó và chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, chiến đấu hết mình”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.