Ông Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Vĩnh Phúc

TPO - Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên trọng thể. Về dự, chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư. Trong nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc có nhiều sáng tạo, đạt kết quả lớn trong phát triển kinh tế.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu , kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với những kết quả nổi bật.

Ông Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Vĩnh Phúc ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng về dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo bà Lan, với phương châm” Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội lần này thực hiện 4 nội dung quan trọng là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bà Lan đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đề ra.

Ông Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Vĩnh Phúc ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì khẳng định, nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện. Cụ thể, công tác tổ chức, xây dựng Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn được thực hiện đồng bộ, phù hợp với sự phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm” theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Ông Trì nhấn mạnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao, bình quân 7,1%/năm, cao hơn bình quân cả nước và tương đương với các tỉnh, thành phố khác. Quy mô GRDP tăng cao, năm 2020 ước đạt 122,68 nghìn tỷ đồng; gấp 1,56 lần năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 105 triệu đồng năm 2020.

Công nghiệp là một thế mạnh vượt trội của tỉnh, trong khi quy mô nền kinh tế chiếm 1,7% GDP cả nước thì công nghiệp Vĩnh Phúc đóng góp đến 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao, tăng bình quân 5,6%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra và luôn đứng tốp đầu cả nước về thu nội địa, là tỉnh nằm trong nhóm có tỷ lệ điều tiết về trung ương. Chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ của tỉnh, trong đó đã ưu tiên, tăng chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Ông Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Vĩnh Phúc ảnh 3

Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã. 

Đến năm 2030, xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; chất lượng cuộc sống của nhân dân tốt, môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045, Vĩnh Phúc là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; là nền kinh tế có thu nhập cao, người dân có chất lượng cuộc sống cao, nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.