Ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Võ Văn Thưởng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Võ Văn Thưởng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng vừa được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định này của Bộ Chính trị được ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố chiều 5/2.

Ông Thưởng là thạc sĩ Triết học, 46 tuổi, quê ở Hải Dương nhưng lớn lên ở Vĩnh Long. Ông từng có thời gian dài công tác tại TP HCM, trải qua các cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Bí thư Thành đoàn TP HCM và Bí thư Quận ủy quận 12.

Năm 2006, ông Thưởng được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, rồi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Bảy tháng sau, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đến tháng 4/2014, ông Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cho đến nay.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá XII diễn ra hồi cuối tháng 1, ông được bầu vào Bộ Chính trị và là người trẻ nhất.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh đảm trách Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Xem thêm: Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII Võ Văn Thưởng

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG