Ông 'trùm' sản xuất súng đạn bị bắt thế nào?

TPO - Theo công an, đường dây chuyên sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng, hàng nóng là cực lớn với mạng lưới nhiều tỉnh thành phía Nam do đối tượng Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu. 

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) cho biết khoảng đầu tháng 10/2017, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xác minh điều tra một đường dây sản xuất, chế tạo vũ khí cực lớn do một đối tượng có tên thường gọi là Út cầm đầu.

Sau đó, PC45 đã vào cuộc điều tra xác minh đối tượng tên Út chính là Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi, quê Vĩnh Long).

Ông 'trùm' sản xuất súng đạn bị bắt thế nào? ảnh 1 Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hồng Phúc. Ảnh CA
Một thời gian theo dõi, chiều 12/10, các trinh sát nắm thông tin Nguyễn Hồng Phúc đang đi trên xe ô tô 16 chỗ trong TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) nên đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Phúc tàng trữ cả “kho” súng đạn gồm 1 quả lựu đạn M67 (của Mỹ), 1 khẩu súng ZP5, 3 khẩu súng Ru-lô và 1 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao, cùng 1 ống giảm thanh và 70 viên đạn.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Công an TPHCM tiến hành khám xét nơi sản xuất súng đạn của Phúc ở tỉnh Bình Phước. Phúc chọn một khu rẫy trồng điều nằm ở xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) làm “đại bản doanh” để sản xuất vũ khí quân dụng và thử súng đạn trước khi mang đi bán.

Tại đây, Công an thu giữ tang vật gồm: 26 khẩu súng các loại với gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 2 kíp nổ,...và nhiều vật dụng chế tạo súng ống.

Ông 'trùm' sản xuất súng đạn bị bắt thế nào? ảnh 2 Nhiều loại vũ khí quân dụng được băng nhóm chế tạo ra. Ảnh CA
Sau khi chế tạo súng đạn, Phúc giao cho đàn em, trong đó có Lê Ngọc Mãi mang đi bán cho các chân rết khác ở nhiều tỉnh thành như TPHCM, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước,…

Ngoài đối tượng cầm đầu, Công an TPHCM còn bắt giữ các nghi can trong băng nhóm gồm: Huỳnh Văn Trung (40 tuổi, quê Vĩnh Long), Phùng Ngọc Cảnh (29 tuổi, quê Gia Lai), Lê Điền Khắc Huy (31 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Minh Châu (29 tuổi, quê Tiền Giang), Khúc Chí Tài (29 tuổi, quê Hưng Yên), Bùi Trọng Chí (25 tuổi, quê Hậu Giang), Mai Quang Minh (18 tuổi, quê TPHCM), Lê Ngọc Mãi (quê Đồng Tháp).

Ông 'trùm' sản xuất súng đạn bị bắt thế nào? ảnh 3
Theo công an, đây là đường dây này chế tạo, sử dụng và mua bán vũ khí quân dụng với số lượng lớn và nhiều chủng loại như súng quân dụng, súng tự chế, lựu đạn, thuốc nổ, bình xịt hơi cay,…

Mỗi loại vũ khí được băng nhóm này bán ra ngoài thị trường với đủ mức giá, trong đó các loại súng thì có giá từ 10 – 30 triệu đồng/khẩu súng.

Ngoài việc chế tạo, mua bán và sử dụng vũ khí, băng nhóm của Phúc còn liên quan đến đường dây đòi nợ thuê, mang súng thanh toán nhau nếu có mâu thuẫn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.