Xét xử đường dây đánh bạc liên quan tướng công an:

'Ông trùm' Phan Sào Nam khai về khoản thu nghìn tỷ

Bị cáo Phan Sào Nam cho rằng hệ thống đánh bạc đáng tự hào về mặt công nghệ
Bị cáo Phan Sào Nam cho rằng hệ thống đánh bạc đáng tự hào về mặt công nghệ
TP - Tại tòa, Phan Sào Nam cho rằng ban đầu đã không lường được mức độ doanh thu quá lớn như vậy, ngay hợp đồng giữa mình với Cty CNC chỉ quy định chia doanh thu theo mức từ 5 - 15 tỷ đồng. Theo Nam, Cty VTC trực tuyến đã giải quyết nhiều vấn đề khó khăn khi xây dựng game bài và chỉ sử dụng công nghệ, nhân lực trong nước.

“Chơi bạc dùng toán học, khoa học thống kê rất nhiều, đây là lĩnh vực hẹp, ở Việt Nam rất ít người nghiên cứu. Chúng tôi vi phạm pháp luật nhưng xin phép về mặt khoa học, chúng tôi tương đối tự hào về thành công của mình” - Phan Sào Nam nói.

Về việc khắc phục hậu quả, Phan Sào Nam nêu mong muốn được bán đi những tài sản đã kê biên nhằm nộp lại hơn 1.475 tỷ đồng mình hưởng lợi. Bị cáo cũng bật khóc khi khai báo việc vợ và 3 đứa con của mình đang phải ở nhờ do phải bán nhà khắc phục hậu quả. Nam chỉ đề nghị được trả lại 3 điện thoại bị tịch thu vì đây là điện thoại của mẹ mình, không dùng để phạm tội.

Có mặt tại tòa, mẹ bị cáo Nam cũng mong được nhận lại những điện thoại này đồng thời phát biểu: “Tôi nhắn lại cho con tôi rằng, tôi sinh cháu ra cháu mãi mãi là người con ngoan, giỏi của tôi. Tôi mong sau sự việc, cháu sẽ nâng cao hiểu biết pháp luật hơn, mong tòa cho cháu hưởng khoan hồng để sớm trở về, đóng góp cho xã hội. Cháu cũng có 3 con rất cần người bố chăm sóc... Tôi mong tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ của tôi”.

Được xét hỏi, bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột của Phan Sào Nam cũng bật khóc khi nhắc về gia đình. Bà Hương được xác định đã giúp sức cho đường dây đánh bạc và được Nam chuyển cho 236 tỷ đồng. “Tôi là dì ruột nhưng coi Nam như con đẻ, tôi luôn tin tưởng Nam vì những thành tích cháu đạt được... Suốt thời gian gửi tiền, Nam bảo làm ăn được nên nhờ mẹ giữ, nếu được kinh doanh giúp con. Lỗi của bị cáo là không hỏi rõ, tước đi quyền được biết” - bà Hương trình bày.  

MỚI - NÓNG