'Ông trùm' ma túy nổ súng bắn trả công an khi bị vây bắt

TPO - Khi lực lượng vào vây bắt, Hợi dùng súng quân dụng bắn trả nhiều phát tổ trinh sát, nhưng đối tượng nhanh chóng bị khống chế.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Vi Văn Hợi (37 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian qua, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn huyện Quế Phong có một đường dây đưa ma túy từ Lào về đang hoạt động. Sau khi xác minh được Hợi là đầu nậu chuyên đưa hàng từ Lào về để phân phối ra toàn quốc.

Ban chuyên án đã lên phương án bắt giữ. Sau một thời gian điều tra, công an xác định, ngày 10/11, Hợi sẽ có chuyến hàng rất lớn nên cắt cử lực lượng để vây bắt.

'Ông trùm' ma túy nổ súng bắn trả công an khi bị vây bắt ảnh 1 Đối tượng Hợi cùng Phương bị bắt giữ.

Đúng 10h ngày 11/1, tổ trinh sát đã bất ngờ ập vào nơi ở của Hợi. Vì để tẩu thoát, Hợi dùng súng quân dụng bắn trả nhiều phát vào lực lượng chức năng. Nhưng đối tượng nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, 3 viên đạn và một số vỏ đạn Hợi đã bắn và hơn 13kg ma túy các loại. Điều tra mở rộng, công an bắt giữ Vi Thị Phương (24 tuổi, trú huyện Quế Phong), bạn gái của Hợi để phụ vụ công tác điều tra chuyên án.

'Ông trùm' ma túy nổ súng bắn trả công an khi bị vây bắt ảnh 2 Tang vật thu giữ tại hiện trường

Được biết, Hợi là một kẻ liều lĩnh, trong các phi vụ làm ăn thường thủ sẵn súng ngắn đã lên đạn để đề phòng bị vây bắt

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.