Ông Trần Quốc Nam tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Quốc Nam tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh CÔNG HOAN
Ông Trần Quốc Nam tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh CÔNG HOAN
TPO - Ông Trần Quốc Nam (SN 1971, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 29/6, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét và làm công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Hậu (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu đạt 96%. Còn ông Trần Quốc Nam (Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021) tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Các ông Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh và Lê Huyền (Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021) tái đắc cử Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Quốc Nam tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Nam (thứ 2 từ phải sang) và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh CÔNG HOAN

Ông Trần Quốc Nam sinh ngày 27/12/1971 tại xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và có học vị Tiến sĩ Lâm sinh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Từ tháng 7 - 9/2020, được bầu làm Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

MỚI - NÓNG