Ông 'Tô' đang có vấn đề?

Ông 'Tô' đang có vấn đề?
TP - Bóng đá Việt Nam đã dừng bước ở bán kết. Có thể nói HLV Calisto và các học trò đã không gặp may trong suốt cuộc hành trình ở AFF Cup 2010. HLV Calisto trong một năm thua cùng một đối thủ là ông Rajagobal ở hai cấp độ U23 và ĐTQG. Có thể nói rằng, HLV Calisto đang có vấn đề.

> HLV Calisto: “Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này”

Trong 1 năm 2 lần VN dừng bước trước Malaysia
Trong 1 năm 2 lần VN dừng bước trước Malaysia . Ảnh: Hồng Vĩnh

Trận gặp Philippines ở vòng đấu bảng, Việt Nam đã chơi áp đảo nhưng lại để thua. Cuộc đối đầu với Malaysia ở bán kết, Việt Nam cũng nắm thế chủ động nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Đông Nam Á lúc này không có đội bóng nào đủ mạnh để đánh bại tất cả những đội bóng còn lại một cách dễ dàng. Thái Lan là ví dụ, với nhà cầm quân Bryan Robson từng tuyên bố không biết HLV Calisto là ai, nhưng đã gục ngã ngay vòng ngoài. Singapore cũng vậy, ngã ngựa ngay vòng bảng.

Ngoài thiếu vắng yếu tố may mắn, chúng ta đã chơi có phần chủ quan. ĐTVN chơi tấn công, ngoài trận thắng Myanmar 7-1 do đối phương đã vỡ trận thì có thể nói chúng ta yếu ở khâu dứt điểm.

Những Anh Đức rồi Việt Thắng, Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Minh Phương… chỉ cầm bóng ngoài vòng 16m50 của đối phương, chứ không đột phá vào trung lộ. Lối chơi này rất hao sức mà hiệu quả không cao. Chỉ có Quang Hải là dám cầm bóng đột phá, nhưng trong các trận đấu, ông Calisto tung Quang Hải vào sân quá muộn.

ĐTVN là đội hình già, nhưng phải thi đấu với cường độ cao. Bắt đầu từ trận thua trước Philippines khiến ĐTVN phải bước vào trận cầu một mất một còn với Singapore, thay vì giữ chân trước bán kết. Chính vì phải tử chiến với Singapore mà nhiều cầu thủ của chúng ta phải quá tải khiến trận bán kết lượt đi mất đến 4 vị trí chủ công.

Trận thua bán kết AFF Cup 2010 gợi nhớ trận thua trước Malaysia tháng 12-2009. Đội hình ĐTVN hiện tại vẫn có sự góp mặt của một số cầu thủ trong trận chung kết SEA Games cách đây một năm, những thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Đình Đồng, tiền vệ Thanh Hưng và Thành Lương.

Chắc chắn trong kí ức của họ vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi trận thua đó. Lần tái ngộ này, họ gặp lại những gương mặt cũ bên phía đối thủ, bởi phần lớn thành phần của Malaysia tham dự AFF Cup năm nay là những tuyển thủ U23 đoạt huy chương vàng tại Lào năm 2009.

Người Mã đang tái hiện hình ảnh cách đây một năm. Năm đó họ thi đấu vật vờ ở vòng bảng và chỉ lọt vào bán kết một cách may mắn. Chính việc lọt vào bán kết ngoài dự kiến sẽ khiến cho tâm lý của các cầu thủ trẻ Malaysia thực sự thoải mái. Và giờ đây, họ đang đứng trước ngưỡng cửa lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup.

HLV Calisto trong một năm thua cùng một đối thủ là ông Rajagobal ở hai cấp độ U23 và ĐTQG. Có thể nói rằng, HLV Calisto đang có vấn đề.

Đêm kia, các học trò HLV Rajagobal đã chơi thứ bóng đá hệt như đúng một năm trước họ đã dùng để ngăn U23 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games. Có điều là Malaysia vẫn chơi với đội hình U23 ấy đá giải AFF, còn Việt Nam lại là đội tuyển quốc gia, là những nhà đương kim vô địch AFF Cup. Vậy là cuộc chiến giành chiếc HCV SEA Games 2011 tại Indonesia đã nóng lên từ ngay bây giờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.