Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - đã được HĐND tỉnh Phú Yên bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 18/11, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 48/48 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý.

Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ảnh 1

Ông Tạ Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ (ảnh: CTV).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tạ Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tân Chủ tịch tỉnh Phú Yên cũng cam kết sẽ đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Ông Tạ Anh Tuấn sinh năm1969; quê quán ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán; thạc sĩ tài chính - tín dụng và lý luận chính trị cao cấp.

Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ảnh 2

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn.

Quá trình công tác, ông Tạ Anh Tuấn đã trải qua nhiều chức vụ, gồm: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 11/11 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động, chỉ định ông Tạ Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đầu tháng 11, HĐND tỉnh Phú Yên đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Trần Hữu Thế thôi làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông Thế cũng có đơn xin thôi chức.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.