SEA Games 31:

Ông Park không 'ngán' Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TP - HLV Park Hang-seo tỏ ra bình thản trước cuộc tái đấu người đồng hương Hàn Quốc, Shin Tae-yong tại SEA Games 31. Indonesia được xem là đối thủ chính của U23 Việt Nam ở vòng đấu bảng.

Không gọi Quang Hải

Chiều 8/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố 3 gương mặt trên 23 tuổi được bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam, gồm cặp tiền vệ Hoàng Đức-Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Cả 3 lựa chọn của HLV Park Hang-seo đều trùng khớp với dự báo trước đó do Tiền Phong đưa ra.

Nguyễn Tiến Linh được đánh giá là trung phong hàng đầu của Việt Nam thời điểm hiện tại. Bên cạnh kỹ năng không chiến bậc nhất, Tiến Linh dứt điểm bằng chân rất tốt. Tiền đạo Becamex Bình Dương là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tấn công đội tuyển U23 Việt Nam, vốn đang thiếu một tiền đạo giàu kinh nghiệm.

Hoàng Đức và Hùng Dũng từng chơi ăn ý với nhau ở SEA Games 30 diễn ra cách đây 2 năm ở Manila (Philippines). Cả hai đóng vai trò quan trọng giúp U22 Việt Nam đoạt HCV đầu tiên tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Sau 2 năm, Hoàng Đức đang ngày càng hoàn thiện các kỹ năng thi đấu, dần chiếm vị trí trụ cột ở đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Hũng Dũng thể hiện phong độ ổn định dù trải qua thời gian trị thương khá dài.

Tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á mới đây, cả hai tiếp tục được ông Park tin tưởng cho quán xuyến hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Đây là lý do ông Park quyết định sử dụng Hoàng Đức và Hùng Dũng cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch SEA Games 31 khi Nguyễn Quang Hải đang tập trung cho mơ ước xuất ngoại.

Ông Park không 'ngán' Indonesia ảnh 1

U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ảnh: Anh Đoàn

“Quang Hải rất xuất sắc nhưng HLV Park Hang-seo hiểu nguyện vọng được chơi bóng ở châu Âu của cậu ấy. Bên cạnh đó về mặt chuyên môn, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực của Hoàng Đức và Hùng Dũng. Chính vì vậy trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi ủng hộ lựa chọn của HLV Park Hang-seo, dù có thể việc vắng Quang Hải sẽ khiến nhiều người thấy tiếc”-một quan chức VFF chia sẻ.

Indonesia không đáng ngại

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam hôm 6/4, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng A, cùng các đội Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong số này, Indonesia với lực lượng trẻ vừa chơi rất ấn tượng tại AFF Cup 2020 được nhận diện sẽ là đối thủ chính cạnh tranh vị trí nhất bảng cùng đội tuyển Việt Nam. Màn đối đầu giữa ông Park và người đồng hương Shin Tae-yong thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ. HLV Park Hang-seo dù vậy tỏ ra khá bình thản khi được hỏi về cuộc tái đấu với ông Shin Tae-yong.

“Có lẽ các bạn quan tâm quá nhiều tới sắc thái biểu cảm của tôi. Bản thân tôi không cảm thấy có gì lo lắng hay bối rối khi đối đầu với Indonesia hay ông Shin Tae-yong”-HLV Park Hnag-seo cho biết.

Theo ông Park, danh sách đội tuyển U23 Việt Nam được triệu tập gồm những cầu thủ có phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại. Nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định các lựa chọn được ông và BHL đội tuyển U23 Việt Nam đưa ra đều công tâm, dựa theo yêu cầu về chiến thuật.

“Tôi biết khi mình không lựa chọn cầu thủ này, cầu thủ kia sẽ luôn có sự thắc mắc. Tuy nhiên tôi phải nói rằng BHL luôn công tâm, không bao giờ có cảm xúc cá nhân chen vào công tác lựa chọn nhân sự đội tuyển. Đôi khi vấn đề không chỉ là thể hiện của cầu thủ trên sân, nó còn phụ thuộc yêu cầu chiến thuật có phù hợp hay không. Chúng tôi luôn công tư phân minh, lựa chọn một cách công bằng”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo trẻ VFF trước khi di chuyển lên Phú Thọ vào ngày 15/4.

MỚI - NÓNG