Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh C.H
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà. Ảnh C.H
TPO - Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa) được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII.

Sáng 29/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn (Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.

Ông Trần Mạnh Dũng (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII) và bà Phạm Thị Xuân Trang (Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Toàn từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 2/2020, ông Toàn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 10/2020, ông Toàn tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.