Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh

TPO - Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ba Phó bí thư tỉnh này là ông Kim Ngọc Thái, Lê Văn Hẳn và Lâm Minh Đằng.

Ngày 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới.

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh ảnh 1 Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, chiều 15/10, Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Theo đó, nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI có tổng số 55 người, sau đó tiến hành bầu chọn 49 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 15 người.

Ông Ngô Chí Cường - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, ông Kim Ngọc Thái (Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020) tái đắc cử chức danh Phó bí thư Tỉnh uỷ.

 Ông Lâm Minh Đằng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ông Lê Văn Hẳn - Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ. Cũng tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 8 người. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm được tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

 Ông Ngô Chí Cường, sinh năm 1967, quê quán xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Hành chính.

 Trước khi đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh, ông Ngô Chí Cường từng trải qua nhiều vì trí công tác như: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh. Từ tháng 5/2014 đến nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.