Ông Hoàng Anh Tuấn nói Saudi Arabia và Iran 'quá kinh khủng', nhận trách nhiệm thất bại ở Asiad 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Hoàng Anh Tuấn nhận trách nhiệm trên cương vị HLV trưởng sau khi Olympic Việt Nam thua Saudi Arabia, bị loại khỏi Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc).
Ông Hoàng Anh Tuấn nói Saudi Arabia và Iran 'quá kinh khủng', nhận trách nhiệm thất bại ở Asiad 19 ảnh 1

“Là HLV trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm trước sự thất bại của đội tuyển Olympic Việt Nam. Rõ ràng, thời điểm này ngoài vai trò BHL, chất lượng cầu thủ trẻ của chúng ta, tuổi trung bình 20.3 vẫn còn khoảng cách rất xa với các đội bóng tốp đầu châu lục, như Iran và Saudi Arabia. Trình độ họ quá kinh khủng!”-ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Trên sân Linping (Hàng Châu) tối 24/9, Olympic Việt Nam đã thua Saudi Arabia 1-3 ở lượt trận cuối bảng B, môn bóng đá nam Asiad 19. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải nói lời chia tay sớm Asiad 19. Olympic Việt Nam cũng là đại diện duy nhất Đông Nam Á bị loại từ vòng bảng.

Ông Hoàng Anh Tuấn nói Saudi Arabia và Iran 'quá kinh khủng', nhận trách nhiệm thất bại ở Asiad 19 ảnh 2

Olympic Việt Nam thua Saudi Arabia trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn (ảnh Linh Hoàng)

Kết quả này thực tế không quá bất ngờ khi Olympic Việt Nam mang đội hình gồm đa số các cầu thủ U20 tới Asiad 19. Đội hình này kém xa về chất lượng so với Olympic Việt Nam dự Asiad 18 dưới thời HLV Park Hang-seo, vốn gồm nhiều tuyển thủ quốc gia.

Olympic Việt Nam cũng rơi vào bảng đấu khó, với sự hiện diện của Iran, Saudi Arabia và Mông Cổ. Sau chiến thắng 4-2 trước Mông Cổ lượt ra quân, Olympic Việt Nam lần lượt để thua Iran 0-4 và Saudi Arabia 1-3.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá Việt Nam để tiến xa cần tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, cùng cam kết chịu trách nhiệm khi thành tích không như mong muốn. Nhà cầm quân Khánh Hoà cũng cho rằng các cầu thủ Olympic Việt Nam cần thêm nhiều trải nghiệm để trưởng thành hơn.

MỚI - NÓNG