Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức sau vài giờ... nhậm chức

TPO - Trong buổi sáng nhận quyết định điều chuyển về làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, đầu giờ chiều 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã có đơn xin từ chức.

Chiều 4/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hải xác nhận đã nộp đơn xin từ chức sau khi nhận quyết định điều động của UBND TPHCM về công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Đây là lần thứ 2 ông Hải nộp đơn xin từ chức.

Trước đó vào sáng cùng ngày, UBND TP HCM đã tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức sau vài giờ... nhậm chức ảnh 1 Ông Đoàn Ngọc Hải vừa nhận quyết định điều động bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn sáng nay. Ảnh: VnExpress

Thay mặt thường trực UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hải về công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đoàn Ngọc Hải nói lãnh đạo TPHCM đã nhiều lần làm việc với ông về công việc, gợi ý nhiều vị trí.

"Tôi đã trình bày rất rõ về nguyện vọng nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận cũng chưa được trả lời. Công việc mới này tôi chưa có bằng cấp chuyên môn phù hợp. Nhưng với trách nhiệm đảng viên thì tôi nghĩ tôi phải chấp hành. Tuy nhiên có lẽ tôi sẽ có những hành động phù hợp với trách nhiệm của người đảng viên trong điều kiện hiện nay", ông Hải bày tỏ.

Theo nội dung đơn ông Đoàn Ngọc Hải trình bày, ngày 8/1/2018, ông có gửi đơn từ chức Phó Chủ tịch UBND quận 1 đến lãnh đạo TPHCM và quận 1. Sau đó được lãnh đạo thành phố động viên, ông rút đơn xin từ chức vào ngày 12/5/2018.

Sau đó, ông Hải tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, ông Hải cũng có nguyện vọng xin về làm việc tại huyện Cần Giờ (TPHCM), một huyện xa xôi của thành phố. Nguyện vọng được làm Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc cán bộ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam ở huyện.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức sau vài giờ... nhậm chức ảnh 2 Ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh Văn Minh

Tuy nhiên, sáng nay (4/6), ông Đoàn Ngọc Hải được TPHCM điều động về làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Với quyết định này, ông Hải trăn trở vì không có bằng cấp chuyên môn liên quan đến ngành xây dựng.

Trong đơn xin từ chức lần 2 này, ông Đoàn Ngọc Hải viết: “Sáng nay, sau khi nhận công tác tại đơn vị mới, tôi nhận thấy không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác, thì không thể làm tốt công việc này được nên tôi từ chức. Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm theo quy định, tôi xin phép nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương”.

Ông Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Hải từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 1; Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1…

Từ năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải trở thành một hình mẫu cán bộ tận tâm, tận tụy, “chí công vô tư”, được nhiều người dân biết và ủng hộ khi thực hiện chiến dịch dọn dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Từ quận 1, phong trào "giành lại vỉa hè" đã lan tỏa sang nhiều quận huyện khác của TPHCM và một số địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, tháng 1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn xin từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân". Ông bày tỏ mong muốn khi trở lại là công dân sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về các giải pháp căn cơ trong việc lập trật tự vỉa hè.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, ông Hải lại có đơn xin "rút đơn từ chức" với lý do được ông Hải đưa ra là vì ông đã nhận được nhiều động viên cũng như sự thuyết phục và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo. Ông đã suy nghĩ lại và mong muốn được tiếp tục cống hiến…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.