Ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị

Ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị
TP - Đồn Biên phòng Hữu Nghị nhiều năm qua luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT.
Ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị ảnh 1
Thiếu tá Lê Quang Đạo

Trong thành tích chung của đơn vị, thiếu tá Lê Quang Đạo - Đồn phó kiêm Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị luôn đi đầu trong mọi việc. Anh vừa được đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua toàn quân.

Tiếp phóng viên ngày đầu Xuân, thiếu tá Lê Quang Đạo thông báo nhanh về trường hợp hộ chiếu giả mà Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Hữu Nghị vừa phát hiện.

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 3/2, trong khi làm thủ tục nhập cảnh (bằng máy soi chiếu và quan sát mắt), các chiến sĩ Biên phòng Hữu Nghị đã phát hiện một tấm hộ chiếu phổ thông Trung Quốc số G07678087 làm giả mạo. Người sử dụng hộ chiếu là ông Diệp Đông Hân (SN 1975) trú tại huyện Văn Thành, Triết Giang (Trung Quốc).

Ông Hân khai nhận: Do muốn thăm người tình có tên là Phúc (22 tuổi) làm nghề cắt tóc, gội đầu tại thành phố Nam Ninh- Trung Quốc (đã về Quảng Xương- Thanh Hóa ăn Tết) nên ông Hân đã mua một quyển hộ chiếu giả mang tên Hoàng Minh Bình, chỉ thay ảnh của Hân và đóng dấu xuất cảnh Trung Quốc giả.

Mặc dù lượng khách qua lại cửa khẩu ngày cận Tết khá đông, hàng trăm lượt người/ngày song việc làm giả hộ chiếu của Diệp Đông Hân đã không qua được mắt của BPCK Hữu Nghị.

Thiếu tá Lê Quang Đạo cho biết: Do chủ động nghiên cứu, cải tiến, đổi mới hệ thống bàn làm việc “tiện ích” nên công tác kiểm tra, kiểm soát ở Trạm BPCK Hữu Nghị đã được tổ chức nhanh chóng, hiệu quả.

Trong năm, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh 2.102.113 lượt khách cùng 98.289 lượt phương tiện chở hàng hóa XNK. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ BPCK Hữu Nghị đã phát hiện, xử lý 126 vụ/168 đối tượng vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.

Thiếu tá Lê Quang Đạo được anh em nể phục bởi tính quyết đoán cũng như sự tận tâm trong công việc. Qua đó, anh em trong đơn vị đẩy mạnh công tác thi đua, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, lối sống cũng như rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hàng tuần, hàng tháng, chỉ huy Trạm BPCK Hữu Nghị đều đánh giá kết quả thi đua của từng cá nhân, từng bộ phận. Kịp thời báo cáo và đề nghị cấp trên biểu dương khen thưởng nên anh em rất phấn khởi và phong trào thi đua từ đó được nhân rộng.

Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị còn biết đến Lê Quang Đạo là một “cây” bóng chuyền có hạng của lực lượng Biên phòng Lạng Sơn. Anh thực sự là “đầu tầu” gương mẫu trong các phong trào hoạt động văn thể trong đơn vị.

MỚI - NÓNG