Ô tô quay đầu bị xe máy húc bay mũi

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Khi chiếc ô tô đang quay đầu thì bất ngờ xe máy lao tới húc bay mũi xe. Vụ va chạm khiến cả xe máy và ô tô hư hỏng nặng, người điều khiển xe máy thương nặng.

Vào khoảng 17 giờ ngày 14/8, trên đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 chiếc xe bị hư hỏng, 1 người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Theo những người dân ở hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe du lịch 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51A-839.59 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy từ hướng Sóc Trăng về Mỹ Xuyên. Đến đoạn đường nói trên, tài xế cho xe quay đầu để chuyển hướng về phía TP Sóc Trăng. 
  

Khi xe đã quay ngang hơn một nửa phần đường dành cho các phương tiện lưu thông từ hướng Mỹ Xuyên đi Sóc Trăng thì bất ngờ có một người đàn ông điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 83K1-6724 chạy từ hướng Sóc Trăng về Mỹ Xuyên với tốc độ cao lách sang phía trái với ý định vượt qua đầu xe du lịch và đâm thẳng vào đầu xe phía bên trái.

Cú đâm mạnh khiến đầu xe ô tô bị biến dạng, ba-đờ-sốc trước văng ra ngoài, còn xe gắn máy nằm gọn phía đầu xe. Người điều khiển xe gắn máy (chưa rõ danh tính) bị thương nặng được người dân gọi điện cho 115 đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát 113 công an Sóc Trăng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người điều khiển xe gắn máy đi cấp cứu, điều tiết giao thông để hạn chế ùn tắc. Do xe du lịch nằm ngang hơn nữa phần đường nên cả một đoạn đường dài bị ùn tắc trong thời gian khá lâu.

Ô tô quay đầu bị xe máy húc bay mũi ảnh 1
Ô tô quay đầu bị xe máy húc bay mũi ảnh 2
Ô tô quay đầu bị xe máy húc bay mũi ảnh 3 Chiếc xe bị bể toác đầu
Ô tô quay đầu bị xe máy húc bay mũi ảnh 4
Ô tô quay đầu bị xe máy húc bay mũi ảnh 5 Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm làm một đoạn đường dài bị ùn tắc
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.