Nước láng giềng Ukraine tập trận hoành tráng với NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba Lan hiện đang tham gia 2 cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn với nhiều nước đồng minh. Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Nga đang cáo buộc Ba Lan chuẩn bị giành quyền kiểm soát miền Tây Ukraine.

Trong thông báo ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết các cuộc tập trận Defender Europe 2022 (DE22) và Swift Response 2022 (SR22) sẽ được tiến hành ở 9 quốc gia (bao gồm Ba Lan) trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 27/5.

"Sẽ có khoảng 18.000 người từ hơn 20 quốc gia tham gia 2 cuộc tập trận. Các nội dung diễn tập ở Ba Lan sẽ có sự góp mặt của khoảng 7.000 binh sĩ và 3.000 thiết bị", trích thông báo.

Defender Europe là cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu được tiến hành thường xuyên nhằm mục đích "chuẩn bị sẵn sàng và tăng cường khả năng tương tác giữa các nước đồng minh và đối tác" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ.

Các nội dung của cuộc tập trận DE22 sẽ được tiến hành tại một số địa điểm ở Ba Lan với sự tham gia của lực lượng Ba Lan, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Đức, Đan Mạch và Anh.

Trong khi đó tại cuộc tập trận SR22, khoảng 550 binh sĩ Ba Lan đã được triển khai tới ithuania và Latvia cùng với binh sĩ CH Séc và lực lượng Đức-Hà Lan.

"Các cuộc tập trận kết hợp như thế này sẽ giúp tăng cường an ninh cho khu vực sườn phía Đông của NATO thông qua các nội dung huấn luyện phù hợp với các tiêu chuẩn và quy trình của NATO", Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh.

Cuộc tập trận "cũng giúp chuẩn bị cho các đồng minh đối mặt với những thách thức mới, nhằm ngăn chặn những đối thủ tiềm tàng".

Phía Ba Lan nhấn mạnh DE22 và SR22 "không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào, và cũng không liên quan đến tình hình địa chính trị hiện tại trong khu vực".

Thông báo trên được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin cáo buộc Ba Lan và Mỹ đang lên kế hoạch giành lại quyền kiểm soát các khu vực thuộc Ukraine mà Warszawa coi là "thuộc về Ba Lan theo lịch sử".

SVR không công bố bằng chứng cho cáo buộc của mình. Đáp trả ông Naryshkin, Ba Lan khẳng định đây là thông tin sai lệch được phát tán bởi Mátxcơva.

Suốt nhiều năm, Nga đã bày tỏ quan ngại về sự mở rộng của NATO về phía Đông, coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Việc này cùng với khả năng Ukraine gia nhập NATO là một trong những lý do chính thúc đẩy Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.