Nửa ngày giải cứu xe bồn chở nhựa đường 'tựa đầu' nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Từ sáng sớm đến trưa 22/12, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế liên tục thực hiện các phương án cứu hộ xe bồn chở nhựa đường mang BKS tỉnh Bắc Giang bất ngờ lật nhào vào hiên trước của một nhà dân cạnh Quốc lộ 1 tại phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), nhằm giảm thiểu các thiệt hại.

Trước đó, vào rạng sáng 22/12, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu An Lỗ thuộc địa phận phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe bồn tự gây ra.

Nửa ngày giải cứu xe bồn chở nhựa đường 'tựa đầu' nhà dân ảnh 1

Sau khi mất lái, xe bồn lao về bên phải rồi lật nhào nằm "tựa đầu" vào hiện nhà dân

Thời điểm trên, xe tải gắn bồn chứa cỡ lớn chở khoảng 15 tấn nhựa đường mang BKS 98C- 100.51 lưu thông trên tuyến Quốc lộ theo hướng Huế - Quảng Trị khi còn cách cầu An Lỗ chừng 200m thì bất ngờ phương tiện này mất lái lao qua làn đường bên phải, “đâm gục” trụ biển báo giao thông trên lề, sau đó tiếp tục lao về phía trước rồi lật nhào phía trước hiên nhà dân.

Thời điểm trên, các gia đình trong vùng còn say giấc ngủ nên vụ tai nạn khiến nhiều người bừng tỉnh. Rất may, vụ tai nạn này không gây thương vong cho tài xế, cũng như không làm cháy nổ nhà dân trong khu vực.

Nửa ngày giải cứu xe bồn chở nhựa đường 'tựa đầu' nhà dân ảnh 2

Dù là phương tiện chở vật liệu dễ dẫn cháy, nhưng vụ tai nạn không gây cháy nổ, không làm thương vong về người

Ngay sau tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh TT-Huế phối hợp Công an thị xã Hương Trà kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, ổn định tình hình. Phương tiện cứu hộ gồm xe cẩu và một chiếc xe bồn khác cũng được điều động đến hiện trường để chuyển nhựa đường từ xe tai nạn sang nơi chứa mới để bảo đảm an toàn cho nhà dân, pòng tránh cháy nổ.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.