Nữ thủ khoa Trường Đại học Sorbonne

Nữ thủ khoa Trường Đại học Sorbonne
Trần Minh Hạnh đã đỗ thủ khoa trong đợt bảo vệ luận án thạc sĩ tại Trường đại học Sorbonne, trường đại học lâu đời và uy tín ở Pháp.
Nữ thủ khoa Trường Đại học Sorbonne ảnh 1
Trần Minh Hạnh. Ảnh: Nhân Dân.

Ấn tượng đầu tiên tiếp xúc với Minh Hạnh là một cô gái thông minh, giàu nghị lực. Ðôi kính cận nhỏ nhắn trên khuôn mặt thanh thoát với nước da trắng trẻo càng tăng thêm vẻ dễ mến.

Hạnh kể: Tốt nghiệp trung học phổ thông Khoa Pháp Trường chuyên Amsterdam, Hà Nội năm 2000, cô thi đỗ vào Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường đại học Ngoại thương Hà Nội.

Thời gian học năm đầu ở Đại học Ngoại thương, qua thư từ liên lạc, một người bạn học từ phổ thông đang du học ở Pháp kể về những kỷ niệm, những niềm vui khi học tại đây. Ước mơ khám phá và tìm hiểu những chân trời mới lạ từ thuở nhỏ lại bùng cháy trong suy nghĩ của Hạnh.

Hết năm học đầu tiên, Hạnh đăng ký học ở Pháp và được chấp nhận. Bố Hạnh, một kỹ sư làm việc ở Bộ Xây dựng và mẹ cô, cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng khuyến khích cô thực hiện hoài bão của mình.

Cuối năm 2001, Hạnh được nhận vào học tại một trường cao đẳng ở thành phố Phông-ten-nơ-blô, ngoại ô phía nam thủ đô Paris. Năm 2003, với kết quả hạng ưu, cô được nhận vào Khoa Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm của Trường đại học Sorbonne, ngôi trường nổi tiếng nước Pháp và cũng là trường đại học lâu đời nhất của Pháp (gần 800 năm thành lập).

Ngoài thời gian học ở trường, Hạnh còn đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ, nuôi em gái cũng du học ở Anh. Một lý do nữa, Hạnh bật mí, là làm thêm để được tiếp xúc và nói tiếng Việt với khách hàng Việt Nam cho đỡ nhớ nhà, vì cả ngày ở trường nói tiếng Pháp với thầy giáo và các bạn (cả khóa chỉ mỗi Hạnh là người Việt Nam).

Suốt ba năm học tại Sorbonne, nhờ vốn tiếng Pháp vững vàng và đức tính cần cù, ham học hỏi, Hạnh luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khóa học.

Kết quả điểm học đại học hạng ưu là tiền đề quan trọng để cô tiếp tục học thạc sĩ. Luận văn thạc sĩ về đề tài Doanh nghiệp nhà nước được đích thân thầy giáo chủ nhiệm khoa Công-xtăng-tanh Mê-li-ô gợi ý và hướng dẫn đề tài cho Hạnh.

Bằng sự cần cù, cộng với sự thông minh trời phú, Hạnh đã thực hiện luận án rất công phu. Tháng 10/2007, Hạnh bảo vệ thành công luận văn với số điểm xuất sắc 16/20 và trở thành thủ khoa của khóa học trong khi chỉ có một vài luận văn khác đạt kết quả cao nhất là 14/20.

Luận văn của Hạnh được đánh giá nổi trội vì vượt quá khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ thông thường mà đã trở thành một đề tài nghiên cứu công phu, có tính chất quan trọng với nội dung chính là các biện pháp để giữ gìn uy tín, danh tiếng của các công ty trong quá trình cạnh tranh gay gắt hiện nay.

Hội đồng giám khảo đánh giá điểm nổi bật trong luận án của Hạnh là phương pháp dùng các quy luật tài chính mới và những thí dụ chứng minh rõ ràng khẳng định việc bảo vệ uy tín doanh nghiệp trong thời đại hiện nay là yếu tố mang tính chất sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của các công ty.

Kể từ nhiều năm nay, Hạnh là sinh viên châu Á duy nhất có vinh dự trên. Với kết quả tốt nghiệp xuất sắc, Hạnh được Trường Đại học Sorbonne giữ lại để tiếp tục đào tạo tiến sĩ. Khi ấy, cô vừa tròn 25 tuổi.

Cũng trong thời gian này, Hạnh trúng tuyển vào thực tập tại Tập đoàn Pernod Ricard, tập đoàn số một châu Âu và số hai thế giới về sản xuất và cung cấp đồ uống có cồn, sở hữu những hãng rượu nổi tiếng thế giới như Chivas, Martells, Champagne.

Ðây lại là một kết quả tuyệt vời nữa của cô gái trẻ Minh Hạnh vì để có thể vào làm việc tại Tập đoàn Pernod Ricard, cô đã phải vượt qua hàng trăm ứng viên sáng giá khác.

Vừa bận rộn với công việc, học tập và tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sorbonne, Hạnh vẫn nuôi dưỡng ước mơ ấp ủ từ lâu, đó là về Việt Nam sống và giảng dạy chuyên ngành tài chính và ngân hàng mà cô được học.

Hạnh thổ lộ: Em muốn được truyền đạt với các bạn sinh viên Việt Nam những kinh nghiệm đã tiếp thụ từ sách vở và thực tế làm việc tại Pháp vì tài chính là một lĩnh vực thay đổi hằng ngày.

Ðể có thể hiểu và đối phó được những biến động về tài chính trong thời đại toàn cầu hóa và kỷ nguyên thông tin hiện nay, cần phải thường xuyên tiếp cận và nắm bắt những xu thế mới diễn tiến trên thị trường thế giới.

Theo Huy Thắng
Nhân Dân

MỚI - NÓNG