Nữ sinh lớp 8 tố bị bạn trai 15 tuổi cưỡng hiếp

Khi 2 cô gái đến nhà bạn trai quen qua Facebook để xin ngủ nhờ và một người đã bị cậu bạn 15 tuổi đưa vào phòng làm chuyện người lớn.

Ngày 13/10, công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố Phạm Ngọc Hoàng (15 tuổi, quận Nam Từ Liêm) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là nữ sinh Lê Ngọc Phương (sinh ngày 3/10/2001, ở quận Hoàn Kiếm) đang học lớp 8.

Theo điều tra, tối 22/9, Phương đến gặp bạn là Đào Vân Thanh (13 tuổi, ở cùng quận) tại một quán điện tử gần nhà. Nữ sinh lớp 8 nhờ bạn nhắn tin qua Facebook cho Hoàng để xin ngủ nhờ 1 đêm.

Hoàng đồng ý và dẫn 2 cô gái đến ngủ tại nhà mẹ nuôi trên đường Cầu Bươu (Thanh Trì). Chiều hôm sau, lúc Thanh đang ngủ, nam sinh này đã dẫn Phương vào một phòng khác để ‘tâm sự’.

Tối hôm đó, Phương vẫn cùng Thanh ở lại nhà bạn trai. Ngày hôm sau, nữ sinh lớp 8 gọi điện cho người nhà đến đón và kể lại chuyện bị bạn trai cưỡng hiếp. Gia đình Phương lập tức gửi đơn trình báo lên công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm).

Nữ sinh lớp 8 tố bị bạn trai 15 tuổi cưỡng hiếp ảnh 1

Hung thủ Phạm Ngọc Hoàng mới chỉ 15 tuổi.

Tại cơ quan công an, Phương khai đã bị Hoàng ép quan hệ tình dục. Hung thủ cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Một điều tra viên công an huyện Thanh Trì cho hay, cả hung thủ và nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Cả hai đều có cha mẹ ly hôn, nữ bị hại đang sống cùng ông bà và ít khi có mặt ở nhà. Bản thân Hoàng cũng đã bỏ học và hay lên mạng để tán gẫu. Hoàng và Phương không chơi thân với nhau mà chỉ quen biết thông qua Thanh.

* Tên bị hại đã thay đổi

Theo Nguyễn Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.