Nữ sinh khiếm thính đầu tiên của Việt Nam nhận học bổng du học Mỹ

Nữ sinh khiếm thính đầu tiên của Việt Nam nhận học bổng du học Mỹ
Ngày 12/6 tại Đồng Nai, Trường Đại học Gallaudet -Hoa Kỳ đã trao học bổng kỹ năng lãnh đạo điếc thế giới trị giá 117 ngàn USD cho Nguyễn Trần Thủy Tiên, 29 tuổi, cựu sinh viên ngành Cao đẳng tiểu học Trường Đại học Đồng Nai.

> Những đạo diễn trẻ đem điện ảnh Việt ra thế giới

Nguyễn Trần Thủy Tiên tại Lễ nhận học bổng
Nguyễn Trần Thủy Tiên tại Lễ nhận học bổng.

Nguyễn Trần Thủy Tiên trở thành người khiếm thính Việt Nam đầu tiên nhận học bổng này.

Từ tháng 9/2013 này, trong thời gian 3 năm học tập tại Mỹ, Nguyễn Trần Thủy Tiên sẽ có 1 năm học tiếng Anh để đạt trình độ TOEFL và 2 năm tiếp theo sẽ học chuyên sâu về ngôn ngữ ký hiệu chuẩn Mỹ.

Thủy Tiên cho biết, mơ ước của cô trở thành giáo viên, sau khi kết thúc khóa học thạc sĩ ở Mỹ, cô sẽ trở về Việt Nam và làm giáo viên giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc.

Theo ông James Clyde-Giám đốc Dự án Giáo dục cho người điếc tại Việt Nam, Gallaudet là trường đại học đầu tiên trên thế giới dành cho người điếc. Từ 1993 đến nay, trường đã trao học bổng cho 180 sinh viên của 50 nước trên thế giới.

Theo Cao Thuyên
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG